Bộ đội tỏa ra các hướng giúp dân

Bão số 13 đi qua, nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế cây cối ngã đổ, nhiều mái nhà bị tốc, cảnh tượng ngổn ngang... Lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục tỏa khắp những nơi bị thiệt hại, tích cực, khẩn trương giúp nhân dân.

Ngày 16-11, tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có mưa nhỏ, gió nhẹ. Đến trưa, tranh thủ lúc trời tạnh ráo, quân và dân trên đảo đã khẩn trương dọn dẹp đường sá, nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, khắc phục hậu quả bão số 13 để sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, bão số 13 quét qua đảo Cồn Cỏ sáng 15-11 đã gây ra mưa to, gió lớn, làm tốc mái 7 ngôi nhà dân và một số điểm trụ sở chính quyền, trường học. Công tác ứng phó được chuẩn bị kỹ lưỡng nên trên đảo không có thiệt hại về người.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã sửa chữa 6 căn nhà bị tốc mái, khơi thông toàn bộ các trục đường chính; hỗ trợ Trường Mầm non Phong Ba tổng dọn vệ sinh sau bão để các em học sinh sớm được tới trường học tập bình thường.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương (tổ dân cư số 1, huyện đảo Cồn Cỏ) tâm sự: “Chồng tôi đi làm xa, chỉ có tôi và các con ở nhà. Khi bão vào, mưa to, gió rít liên hồi rất đáng sợ. Được bộ đội sơ tán vào hầm trú ẩn nên mẹ con chúng tôi an toàn. Lúc từ nơi sơ tán về thì thấy mái tôn của gia đình đã bị gió bốc đi hơn nửa. Ngày hôm nay, cán bộ, chiến sĩ đã đến giúp gia đình dọn dẹp, sửa sang lại”.

 Cán bộ, chiến sĩ khơi thông tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: LÊ SÁU.

Cán bộ, chiến sĩ khơi thông tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: LÊ SÁU.

Trung tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: “Ngay sau khi bão tan, Ban CHQS huyện cử 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, biên phòng lợp lại những nhà dân, trụ sở bị tốc mái, dọn dẹp cây cối ngã đổ, sửa lại trường học. Trong ngày 16-11, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Mọi hoạt động học tập, công tác trên đảo sẽ trở lại bình thường vào ngày 17-11”.

Sáng 16-11, chúng tôi có mặt tại tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bão số 13 khiến nơi đây bị khối lượng rác, cát rất lớn phủ dầy kín tuyến đường dài hơn 2km, làm toàn bộ tuyến đường bị tê liệt, các phương tiện không thể lưu thông được. Theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế và yêu cầu của lãnh đạo huyện Phú Lộc, Ban CHQS huyện Phú Lộc đã cử 35 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, huy động hơn 20 chiến sĩ dân quân, tự vệ của Ban CHQS thị trấn Lăng Cô, cùng với các lực lượng của địa phương, điều 1 xe múc, 1 xe ủi và 6 ô tô tổ chức dọn rác và cát.

Với tinh thần nỗ lực làm việc hết mình, cùng với sự hỗ trợ của máy móc, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, DQTV cùng với các lực lượng của địa phương mới hoàn thành việc dọn dẹp rác thải và cát trên 1km mặt đường. Trung tá Hoàng Nam Hải, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Lộc, cho biết: “Do khối lượng rác thải và cát quá nhiều nên việc làm sạch mặt đường ở tổ dân phố Đồng Dương gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phấn đấu ngày mai sẽ làm xong để trả lại mặt đường cho người dân đi lại và sinh hoạt”.

Trong ngày 16-11, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn triển khai lực lượng, phương tiện để giúp người dân và địa phương khắc phục hậu quả bão số 13. Trong đó, Ban CHQS huyện Phong Điền huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và gần 30 chiến sĩ DQTV tiếp tục giúp Trường PTTH Tam Giang ở xã Phong Hải sửa chữa lại mái nhà bị bão tốc gần hết và giúp nhà trường dọn dẹp cây gãy đổ, vệ sinh trường lớp...

Cùng với các lực lượng, Ban CHQS TP Huế đã huy động 40 cán bộ, nhân viên cùng với 60 cán bộ, nhân viên, tự vệ của Công ty cây xanh TP Huế triển khai làm sạch các tuyến đường trong nội thành Huế và tuyến đường đi bộ cầu Gỗ Lim trên sông Hương.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Hiện nay, công tác giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 đang được Bộ CHQS tỉnh triển khai khẩn trương. Trong ngày 16-11, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, hơn 800 chiến sĩ DQTV, cùng với xe ô tô, dụng cụ cưa máy, dao rựa cơ động về các địa bàn để giúp người dân và địa phương khắc phục thiệt hại do bão, sớm ổn định cuộc sống”.

HOA LÊ - VĂN SÁU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-toa-ra-cac-huong-giup-dan-644067