Bộ đội Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4): Diễn tập vượt sông sát với địa bàn, đối tượng tác chiến

Ngày 14-11, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 tổ chức cho Trung đoàn Bộ binh 31 diễn tập vượt sông để thực hành bắn chiến đấu tại trường bắn quốc gia khu vực 3 năm 2019.

 Cán bộ, chiến sĩ mưu trí, sáng tạo vận dụng địa vật tạo bè, mảng đưa vũ khí qua sông.

Cán bộ, chiến sĩ mưu trí, sáng tạo vận dụng địa vật tạo bè, mảng đưa vũ khí qua sông.

Yêu cầu đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ các tiểu đoàn bộ binh và các đại đội binh chủng của Trung đoàn Bộ binh 31, Sư đoàn 309 là, phải hành quân vượt qua sông Lãng Lùn (xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bằng phương pháp bơi vũ trang, bơi bao gói. Tại khúc sông bộ đội phải vượt qua khá hiểm trở, cự ly mặt sông rộng hơn 150 mét, sâu từ 7 đến 15 mét, dòng chảy xiết, xoáy thất thường. Do nắm chắc địa bàn và quy luật con nước lớn ròng, chỉ huy Trung đoàn 31 đã tham mưu sát, đúng cho Sư đoàn chỉ đạo ra lệnh vượt sông đúng thời cơ, an toàn. Sau gần 2 giờ, gần 1000 cán bộ, chiến sĩ và hàng tấn vũ khí, trang bị, quân tư trang đã cập bến đúng kế hoạch. Trong quá trình vượt sông, có nhiều vũ khí hạng nặng như súng cối, súng máy hỏa lực nhưng cán bộ, chiến sĩ đã vận dụng linh hoạt địa hình, địa vật, cây cối và trang bị hiện có để tạo bè, mảng nổi và ngụy trang chặt chẽ để đưa vũ khí qua sông, bảo đảm bí mật.

Tại thực địa, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đến theo dõi, chỉ đạo và biểu dương kịp thời tinh thần mưu trí, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309.

Tin, ảnh: LÊ CẦU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-su-doan-309-quan-doan-4-dien-tap-vuot-song-sat-voi-dia-ban-doi-tuong-tac-chien-599927