Bộ đôi siêu xe sang Rolls-Royce 'độc bản' đến Hàn Quốc

Với doanh số tại Hàn Quốc ngày một tăng, cặp đôi Rolls-Royce 'hàng thửa' là Ghost Seoul Edition và Wraith Busan Edition đã cập bến xứ kim chi.

Là một trong những nước phát triển tại châu Á, Hàn Quốc là "mảnh đất" màu mỡ dành cho hãng xe siêu sang Rolls-Royce. Chỉ trong năm 2016, doanh số của hãng tại thị trường này đã tăng tới gần 35% so với năm 2015. Để khẳng định tầm quan trọng của Hàn Quốc, Rolls-Royce vừa tung ra một cặp đôi xe siêu sang đặc biệt, dựa trên cơ sở dòng Ghost và Wraith.

Mẫu xe đầu tiên trong "cặp đôi" này là chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost Seoul Edition, với cảm hứng lấy từ thủ đô của Hàn Quốc. Về thiết kế, chiếc xe không có gì khác biệt so với các phiên bản Ghost thường, ngoại trừ sơn xe với những màu sắc trên quốc kỳ Hàn Quốc. Trong đó, toàn bộ thân xe được sơn trong tông màu trắng Andalusian White.

Giống đa số những chiếc Rolls-Royce khác, Ghost Seoul Edition cũng có đường kẻ thân xe thủ công (coachline) chạy dọc theo thân xe; tuy nhiên phiên bản này đã có 2 vạch màu song song màu đỏ và xanh dương trên màu quốc kỳ Hàn Quốc. Nằm ở trên cột C của chiếc xe còn có một logo nhỏ với hình ảnh tòa tháp Namsan - một trong những hình ảnh đại diện cho Seoul.

Bên trong nội thất, mô-típ quốc kỳ xứ Kim Chi tiếp tục được thể hiện với cabin bọc da màu đen và viền chỉ 3 màu đỏ-xanh-trắng. Các chi tiết ốp gỗ trên phiên bản này được làm từ gỗ sơn mài màu đen bóng. Ghost Seoul Edition cũng có các logo tòa tháp Namsan bên trong khoang lái cùng những tùy chọn siêu sang như hệ thống đèn "ngàn sao" trên trần xe.

Trong khi Ghost Seoul Edition lấy ý tưởng từ Seoul thì mẫu coupe siêu sang Wraith Busan Edition lại được thiết kế với cảm hứng từ thành phố biển lớn Busan. Trên nền sơn xanh Royal Blue như biển khơi, chiếc xe đã được sơn đường coachline màu hồng cùng nửa thân trên lấp lánh màu ánh bạc.

Ở phía trước mũi xe, phiên bản này có điểm đặc biệt là biểu tượng mascot Spirit of Ecstasy bằng pha lê trong suốt, với đèn LED chiếu sáng từ bên dưới. Cũng như Ghost Seoul Edition, Wraith Busan Edition mang biểu trưng riêng của thành phố Busan trên cột C.

Tương phản với màu sơn xanh tối ở ngoại thất, nội thất trên Wraith Busan Edition có màu trắng sáng sủa hơn. Các ghế ngồi cùng ốp cửa của xe được bọc xen kẽ với những dải da màu xanh, đồng thời những đường viền chỉ bên trong nội thất cũng có màu hồng như đường kẻ thân xe coachline. Giống như Ghost Seoul Edition, chiếc Wraith có hệ thống đèn "ngàn sao" Starlight Headliner và dàn âm thanh Bespoke.

Giống như những phiên bản Ghost và Wraith thường, 2 phiên bản Rolls-Royce phong cách Hàn Quốc này vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép twin-turbo dung tích 6.6 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 563 mã lực trên Ghost và 624 mã lực trên Wraith, truyền sức mạnh tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF.

Vừa được ra mắt tại đại sứ quán Anh ở Seoul, cặp đôi Rolls-Royce siêu sang mới nhất sẽ chỉ có thể đặt hàng tại studio của Rolls-Royce mới mở tại Incheon - Hàn Quốc. Đây là studio thứ 2 của Rolls-Royce trên Thế giới, sau "đại bản doanh" của hãng ở Goodwood. Hiện chưa rõ giá và số lượng sản xuất của mỗi phiên bản Rolls-Royce Hàn Quốc là bao nhiêu.

Nguyễn Huy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/bo-doi-sieu-xe-sang-rolls-royce-doc-ban-den-han-quoc-872517.html