Bộ đội Quân khu 5 dựng nhà cho người dân vùng bão

(PLO) -Chia sẻ với nhân dân sau bão số 12, bộ đội Quân khu 5 đã dựng nhà mới, tu sửa trường học, tặng gạo, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do bão. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 5 tại vùng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 giúp bà con nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống càng khắc sâu tình cảm 'quân dân cá nước' trong thời kỳ mới.

Bộ đội dựng lại nhà mới cho người dân sau bão số 12

Ngày 10/11/2017, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 đã hành quân về 2 huyện Krông Bông và huyện Ma Đrăk, (Đắk Lắk) để giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề từ cơn bão số 12. Ngay sau khi về đến buôn Kuanh, xã Jang Mao huyện Krông Bông và 2 xã Krông Ắ, xã Cư Đroăk (huyện Ma Đrăk), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã bắt tay vào dựng, sửa chữa nhà cửa cho bà con.

Sau 3 ngày, Trung đoàn đã làm mới được 16 căn nhà bị sập hoàn toàn, sửa chữa 82 căn nhà bị tốc mái; giúp bà con thu hoạch hơn 3ha lúa, bắp bị ngã do bão, làm 2 cây cầu bắc qua suối, dựng lại hàng trăm trụ tiêu bị ngã đổ. Trong hai ngày 14 và 15/11, đơn vị tiếp tục dựng mới những căn nhà bị sập hoàn toàn, sửa chữa lại những căn nhà bị tốc mái, giúp bà con thu hoạch bắp, lúa, cà phê, dựng lại các trụ tiêu, phát quang đường làng…

Nhằm chia sẻ những thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, sáng 11/11, cán bộ, nhân viên Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường Quân khu 5 đã tặng người dân vùng lũ ở xã Duy Thành (Duy Xuyên, Quảng Nam) và 2 xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) 6 tấn gạo. Ngoài ra, Trung tâm đã cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ về địa bàn để nhanh chóng giúp địa phương dọn rửa trường học, sửa chữa nhà dân bị hư hỏng, khôi phục hệ thống giao thông, khử trùng giếng nước, triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Trước những thiệt hại lớn do cơn bão số 12 gây ra, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã và đang tiếp tục sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đoàn lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, theo dõi và trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh đang giúp dân tại 2 huyện M’Đrắc và Kông Bông. Đây là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão số 12 gây nên. Riêng huyện M’Đrắc có 12 trường học và 984 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; trong đó 27 căn nhà sập đổ hoàn toàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đến ngày 9/11, sau 4 ngày giúp dân, hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã tu sửa, lợp mới 990 căn nhà và trường học; dựng 5 nhà tạm để dân trú, tránh; vận chuyển, sơ tán 90 lượt người dân ra khỏi vùng ngập lụt, 19 tấn nông sản và hàng nghìn con vật nuôi; thu dọn cây đổ, dọn dẹp gần 16 km đường liên thôn; thu hoạch giúp dân gần 4 ha lúa và dựng lại hàng chục nghìn trụ tiêu bị gãy, đổ”.

Sáng 8/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 572, do Đại tá Nguyễn Văn Phước - Chính ủy Lữ đoàn làm Trưởng đoàn đã đến hai xã Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân (Bình Định) giúp chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, toàn huyện Hoài Ân bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 1 người chết, 2 ngôi nhà bị sập, 20 nhà bị tốc mái, 2.627 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, 65 ha hoa màu cuốn trôi, 953 con gia súc và 2.900 gia cầm bị chết và trôi, thiệt hại ước tính 19 tỉ đồng.

Ngay trong buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ đã dọn dẹp được khoảng 140 mét khối bùn đất tràn vào nhà của 3 hộ chính sách neo đơn, 1 trường mẫu giáo và trụ sở thôn. Sau khi dọn dẹp xong, đơn vị đã tẩy rửa bùn đất để bà con ổn định chỗ ở và các cháu học sinh có chỗ học tập. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ còn nạo vét 50 mét kênh mương thủy lợi bị bồi lấp, được hơn 150 mét khối đất đá. Đại tá Nguyễn Văn Phước cho biết: “Theo kế hoạch, đợt giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bà con tạm ổn định cuộc sống”.

Ngày 11/11, Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến chia buồn, động viên gia đình có người bị chết trong cơn bão số 12 tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Thiếu tướng Ngô Quý Đức đã đến thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân Phạm Văn Khang và Huỳnh Duy Chính. Nói chuyện với thân nhân gia đình các nạn nhân, Phó Tư lệnh Quân khu đã chia sẻ, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát người thân, nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình.

Tại thị xã Ninh Hòa, Thiếu tướng Ngô Quý Đức đã đến động viên gia đình bà Trần Thị Thái tại xã Ninh Sơn có chồng bị chết do bão 12 gây ra và gia đình bà Nguyễn Thị Bốn (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa). Nhà bà Bốn có 2 nạn nhân là bà Bốn và cháu Trương Thanh Tư bị chết do mái nhà đổ sập. Khánh Hòa là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 12 với tổng số người chết lên đến 44 người, bị thương 148 người, 2.688 căn nhà sập hoàn toàn, 58.442 nhà bị tốc mái, gần 600 tàu thuyền, ghe bị hỏng, chìm, mất tích, diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại hơn 25.300 ha.

Trước mắt, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong bão số 12, Quân khu 5 đã điều động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//an-ninh-quoc-phong/bo-doi-quan-khu-5-dung-nha-cho-nguoi-dan-vung-bao-365866.html