'Bộ đội nói giáo dân tin, bộ đội làm giáo dân làm theo!'

Hơn 20 năm về trước, ở Tây Nguyên kẻ xấu còn lôi kéo, kích động, lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản Nhà nước. Ngày ấy, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) được coi là vùng 'trọng điểm'...

TP Buôn Ma Thuột bây giờ tình hình chính trị ổn định, an ninh-trật tự được giữ vững, kinh tế ngày càng phát triển. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang hiển hiện từng ngày. Niềm vui, lòng biết ơn Đảng, biết ơn chính quyền và Bộ đội Cụ Hồ hiện rõ trong ánh mắt người dân có đạo... Thượng tá Mai Văn Khuê, Chính trị viên Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột cho biết: "Trước đây, đời sống nhân dân khó khăn, tình hình an ninh chính trị khá phức tạp. Nhất là khu vực giáo xứ Châu Sơn-giáo phận Buôn Ma Thuột được coi là "điểm nóng" về tôn giáo. Thực tế ấy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố và các đội công tác của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng thực hiện "3 cùng" để bám dân, kiên trì vận động nhân dân xây dựng các mô hình: "Xứ họ đạo 4 gương mẫu"; "Giáo dân sản xuất giỏi"; "Gia đình công giáo gương mẫu"... Nhờ vậy, tinh thần thi đua được khơi dậy, lan tỏa với phong trào phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực. Kết quả cho thấy, các khu dân cư trên địa bàn trở thành những điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trẻ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa; bảo vệ an ninh-trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội...

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Buôn Ma Thuột giúp giáo dân xã Cư Êbur xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Buôn Ma Thuột giúp giáo dân xã Cư Êbur xây dựng nông thôn mới.

Những năm gần đây, xác định xây dựng chính quyền và các lực lượng cơ sở vững mạnh là cách làm tốt nhất để đấu tranh ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, Ban CHQS thành phố đã tổ chức lực lượng bộ đội, dân quân cơ động luân phiên cùng bà con giáo dân tổng dọn vệ sinh môi trường; hướng dẫn, bảo vệ giáo dân về dự lễ hành hương. Sau phần lễ đến phần hội, cán bộ Ban CHQS thành phố trực tiếp giao lưu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo dân; phối hợp với đội “tráng niên” của giáo hội bảo đảm an ninh-trật tự...

Được Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ đất quốc phòng thuộc khu vực giáo xứ Châu Sơn, Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột tham mưu xây dựng tuyến đường dài hơn 2km tạo điều kiện cho đồng bào có đạo đi lại thuận lợi. Chính nhờ cách làm sáng tạo trong công tác dân vận với thái độ cởi mở, gần gũi của bộ đội và dân quân nên tạo được sự tin tưởng của giáo hội, giáo dân coi bộ đội như người thân.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, triển khai hiệu quả của Ban CHQS thành phố, các lực lượng bộ đội, dân quân thường trực xung kích, đi đầu trong xây dựng phát triển kinh tế, giữ gìn và bảo vệ trật tự trị an. Trao đổi với chúng tôi, Linh mục Đinh Quang Đạo, quản xứ Giáo xứ Châu Sơn đánh giá cao vai trò của LLVT thành phố. Còn Phan-xi-cô Pa-ri-ê Nguyễn Thành Cao, Trưởng toán gia đình Lu-xa thì tâm sự: "Trước đây bà con giáo dân chưa tin bộ đội, nay thấy các anh nghĩa tình, trách nhiệm với đồng bào nên giờ đây bộ đội nói giáo dân tin, bộ đội làm giáo dân làm theo!”...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bo-doi-noi-giao-dan-tin-bo-doi-lam-giao-dan-lam-theo-654404