Bộ đội Hóa học chống say nắng

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm những ngày đầu tháng 7 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nhất là các đơn vị huấn luyện đặc thù như Bộ đội Hóa học. Giải bài toán say nắng, say nóng cho bộ đội đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Chúng tôi đến Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học) vào một ngày hè tháng 7. Dù mới hơn 6 giờ, nhưng trên thao trường nắng đã rất chói chang, nhiệt độ lên đến 36 độ C. Cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn đang thực hiện bài tập tổng hợp vượt vật cản, trinh sát phóng xạ… trong bộ khí tài phòng da-phòng hô hấp kín mít từ đầu đến chân. Chúng tôi được biết, việc mặc bộ khí tài đặc chủng trong mùa nắng nóng luôn là thử thách đối với chiến sĩ, bởi nhiệt độ bên trong bộ khí tài lúc đó chênh với nhiệt độ môi trường từ 6 đến 10 độ C và sẽ ngày càng tăng theo cường độ vận động... Sau khi hoàn thành lượt tập, tháo bộ khí tài, toàn thân Binh nhất Dương Đức Hoàn, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 902 ướt đẫm mồ hôi. Hoàn bộc bạch: “Khi mang mặc khí tài, việc hô hấp của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải học cách điều hòa nhịp thở: Hai nhịp hít, một nhịp thở, hoặc hít vào, thở ra theo nhịp chân chạy để giữ nhịp tim ổn định”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 902, cho biết: “Quá trình tổ chức huấn luyện, do điều kiện nắng nóng, chúng tôi chủ động báo cáo cấp trên thay đổi khung giờ huấn luyện. Buổi sáng sẽ huấn luyện từ 6 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Những nội dung huấn luyện trên thao trường có sử dụng bộ khí tài sẽ được thay đổi giờ luyện tập: Từ 6 giờ đến 9 giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Dù thay đổi thời gian, hoặc điều chỉnh cường độ huấn luyện để phù hợp với từng đối tượng, nhưng chúng tôi luôn bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian và chất lượng huấn luyện...”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, Lữ đoàn Phòng hóa 86 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trên về việc chống say nắng, say nóng cho bộ đội. Trung tá Trần Văn Chúng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng hóa 86, cho biết: “Trong huấn luyện, ngoài việc quan tâm đến chất lượng, đơn vị còn hết sức chú ý đến bảo đảm sức khỏe của bộ đội. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác này bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn nhiệt độ cơ thể (37 độ C), chúng tôi sẽ chỉ đạo chuyển địa điểm huấn luyện ngoài thao trường vào khu có bóng râm, hoặc chuyển nội dung huấn luyện sang học lý thuyết, như: Giáo dục chính trị, Điều lệnh Quản lý bộ đội…”.

Chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 902, Lữ đoàn Phòng hóa 86 luyện tập trinh sát phóng xạ.

Ra bãi tập cùng với bộ đội, chúng tôi nhận thấy, các đơn vị đều chủ động chuẩn bị đầy đủ nước uống đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ tập luyện căng thẳng. Ngoài nước đun sôi để nguội, đơn vị có thêm nước vối, nước nhân trần, nước pha chất bù điện giải và chanh muối để cán bộ, chiến sĩ giải khát. Lực lượng quân y các cấp được huy động tối đa bám sát hoạt động của bộ đội. Mỗi tiểu đoàn luôn có một y sĩ đi theo bộ đội ra bãi tập, lều bạt quân y, thuốc men, các trang bị, phương tiện sơ cấp cứu được triển khai trước khi bộ đội bước vào tập luyện.

Với đặc thù huấn luyện đòi hỏi Bộ đội Hóa học phải có khả năng chịu đựng cao, khả năng trao đổi thân nhiệt với môi trường bên ngoài tốt khi mang mặc khí tài, nên đơn vị rất chú trọng công tác rèn luyện thể lực cho anh em. Trong giờ thể thao buổi chiều, bộ đội được đeo mặt nạ trợ lực hô hấp để tập luyện thể thao như chạy 3.000m, chơi bóng chuyền, thi đấu bóng đá... bảo đảm cho bộ đội thích nghi dần với môi trường sử dụng khí tài phòng hóa trong điều kiện nắng nóng.

Đối với Bộ đội Hóa học, thời tiết càng nắng nóng, thì khó khăn vất vả trong huấn luyện càng tăng. Nhưng với sự chủ động trong chống say nắng, say nóng của chỉ huy đơn vị cùng nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn Phòng hóa 86 đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện với chất lượng cao mà vẫn giữ gìn được sức khỏe của bộ đội.

Bài và ảnh: HÀ MY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-hoa-hoc-chong-say-nang-543475