Bộ đội giúp dân, thắm tình đoàn kết

Những ngày giữa tháng 7, dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) vẫn tổ chức đợt hành quân làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2020 ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Đây là địa phương có nhiều người dân theo đạo Công giáo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã xây dựng được nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân. Khi đội hình hành quân của Trung đoàn 141 vừa đến cổng thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, người dân hai ven đường đều vui mừng, phấn khởi khi thấy bộ đội về làng. Sau khi tập trung đội hình, quán triệt một số quy định trong quá trình làm công tác dân vận, Đại úy Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 nhanh chóng triển khai cho các đơn vị ổn định mọi mặt, sắp xếp nơi ăn ở cho bộ đội vào các nhà dân theo kế hoạch, bắt tay ngay vào giúp dân ngay từ giờ đầu, buổi đầu.

Người dân ở đây vui vẻ đón bộ đội về nhà mình ở. Anh Nguyễn Văn Tài ở thôn Vụ Bản, phấn khởi chia sẻ: “Các chú bộ đội rất có ý thức trong sinh hoạt, sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn. Nửa buổi chiều mà hai chú bộ đội đã làm cho gia đình tôi một vườn hoa và một vườn rau rất đẹp. Chúng tôi rất mong các cấp tạo điều kiện, thường xuyên tổ chức cho các chú bộ đội về đây giúp dân”.

Cũng tâm trạng vui mừng như anh Tài, nhấp ngụm nước chè xanh tươi mát, ông Nguyễn Văn Nhị, 65 tuổi, thôn Vụ Bản phấn khởi: “Từ khi bộ đội của Trung đoàn 141 về làng giúp dân, mảnh ruộng có diện tích 1200 mét vuông của gia đình tôi đã có nước dẫn vào để tiện tưới. Để có được dòng nước mát đó, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 141 không quản ngại khó khăn, tổ chức khơi thông dòng chảy đã bị ách tắc lâu ngày. Chúng tôi biết ơn tình cảm của bộ đội nhiều lắm”.

Được biết, trong thời gian về làm công tác dân vận trên địa bàn xã Minh Trí, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã thực hiện phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Trung đoàn 141 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp, giúp nhân dân khơi thông, nạo vét, mở rộng kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp; vệ sinh, tu sửa đường làng, ngõ xóm; dọn dẹp môi trường, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, quân y của Trung đoàn 141 còn tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn; tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đoàn thể, nhân dân địa phương.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 trong các đợt dân vận trước đây và đợt dân vận giai đoạn 1 năm 2020 này, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Minh Trí cho biết, mỗi khi cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 141 về địa phương làm công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã Minh Trí rất phấn khởi, thông qua các việc làm thiết thực của đơn vị với nhân dân, tình cảm quân dân ngày càng khăng khít, gắn bó. Bà con nhân dân đều đồng tình, ủng hộ, góp công, góp của cùng đơn vị hoàn thành các phần việc theo kế hoạch đề ra.

Thiếu tá Đỗ Văn Quản, Phó Chính ủy Trung đoàn 141 khẳng định, để đạt được kết quả trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cấp ủy phụ trách, tổ công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt, quá trình tổ chức phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt, Trung đoàn đã chú trọng xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Điều đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; những việc làm thiết thực đó đã mang lại những tình cảm tốt đẹp, tô thắm thêm truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị./.

Bài, ảnh: Đào Ngọc Lâm

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/bo-doi-giup-dan-tham-tinh-doan-ket-559600.html