Bộ đội Đồn Biên phòng A Pa Chải gặt lúa giúp dân

Những ngày qua, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đồn Biên phòng A Pa Chải, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã ủng hộ hàng chục ngày công lao động giúp nhân dân ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên) thu hoạch mùa màng.

Giữa tháng 6, nắng như đổ lửa trên “ngã ba biên giới”, nhưng các ĐVTN vẫn hăng say gặt lúa giúp dân. Mồ hôi ướt đẫm sắc phục. Chỉ trong thời gian ngắn, ruộng lúa của dân bản đã được thu hoạch. Việc làm của ĐVTN Đồn Biên phòng A Pa Chải đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ biên phòng, tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc, góp phần gắn kết tình quân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân thêm vững chắc.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu một số hình ảnh:

 Tả Kố Khừ là bản đông dân nhất thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Vào mùa gặt bà con dân bản thường hỗ trợ nhau gặt lúa.

Tả Kố Khừ là bản đông dân nhất thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Vào mùa gặt bà con dân bản thường hỗ trợ nhau gặt lúa.

Các ĐVTN Đồn BP A Pa Chải không ngại khó khăn ra đồng gặt lúa giúp dân.

Do thời tiết nắng nóng lại trong mùa dịch nên các ĐVTN phải vừa đeo khẩu trang, đeo găng tay ra đồng gặt lúa giúp dân.

Rất đông dân bản và bộ đội biên phòng cùng nhau gặt lúa, không khí như ngày hội.

Một cán bộ ôm bó lúa vừa gặt xong ra máy tuốt lúa để ngay trên đồng.

Lúa gặt xong được thu gom tại chỗ.

Với nhiều cán bộ biên phòng đây không phải là lần đầu tiên gặt lúa giúp dân.

Dù nắng nóng, mệt nhọc nhưng không khí trên cánh đồng vẫn rất rôm rả.

Lúa gặt xong xuôi được dân bản Tả Kố Khừ tuốt tại chỗ. Theo bà con năm nay thời tiết ổn định nên năng suất cao hơn năm ngoái. Dân bản có thêm một mùa ấm no.

BIÊN CƯƠNG (Thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/bo-doi-don-bien-phong-a-pa-chai-gat-lua-giup-dan-662502