Bộ đội công binh huấn luyện sát thực tế

Là đơn vị công binh hỗn hợp, những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) còn chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục các kỹ năng, phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Vượt sông 27, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) huấn luyện thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Vượt sông 27, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) huấn luyện thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn.

Là đơn vị công binh hỗn hợp, những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) còn chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục các kỹ năng, phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cuối tháng 7 vừa qua, ở thượng nguồn mưa lớn, nên dòng sông Luộc đoạn chảy qua thị trấn Ninh Giang (Hải Dương) mực nước dâng cao, chảy xiết. Tại bến phà, mặc dù nắng gắt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Vượt sông 27 (Lữ đoàn Công binh 513) vẫn chạy đua cùng thời gian luyện tập thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn và kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn trên sông. Khi khẩu lệnh của người chỉ huy vừa dứt, những đốt phà được thả xuống nước, từ trên bờ, các chiến sĩ nhanh chóng lên phà chèo lái, kéo ghép các đốt phà lại với nhau. Chỉ trong chốc lát, chiếc phà lớn, cồng kềnh được bộ đội ghép hoàn chỉnh thành một cầu phao dài…

Chỉ huy bộ đội luyện tập trên thao trường, Đại úy Vũ Văn Quý, Phó Tiểu đoàn trưởng Vượt sông 27, đưa ra tình huống: “Phát hiện thấy một người dân đang bị đuối nước cách phà 500m”. Bằng kiến thức, kỹ năng đã được học tập, huấn luyện, các chiến sĩ của Trung đội 1 nhanh chóng sử dụng ca-nô cơ động đến vị trí có người đuối nước, kịp thời đưa nạn nhân lên bờ để tiến hành các biện pháp sơ, cấp cứu.

Chứng kiến bộ đội xử trí tình huống nhanh, gọn, chuẩn xác, Đại úy Quý cho biết: “Huấn luyện trong điều kiện nước sông dâng cao, chảy xiết, tuy gặp khó khăn, nguy hiểm, nhưng rất thiết thực, giúp các chiến sĩ có điều kiện cọ xát thực tế. Để xử trí các tình huống nhanh, hiệu quả nhất, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức, kỹ năng và trang bị kỹ thuật vào từng tình huống, địa hình cụ thể”.

Là người mới về công tác tại Lữ đoàn, thời gian đầu huấn luyện chuyên ngành, Binh nhất Ngô Duy Thành, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 2 còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng được đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị tận tình chỉ bảo và trực tiếp trải nghiệm qua huấn luyện thực tế đã giúp Thành trưởng thành hơn. Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, Thành còn xử trí thuần thục, chính xác các tình huống giả định sát thực tế.

Binh nhất Thành bộc bạch: “Huấn luyện chuyên ngành của bộ đội công binh đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa các số, tổ, nhóm; tuân thủ nghiêm ngặt công tác bảo đảm an toàn, nhất là hoạt động trên địa bàn sông nước. Bởi vậy, tôi cũng như các chiến sĩ được cán bộ đơn vị huấn luyện thuần thục các kỹ năng, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, biết cách xử lý các tình huống xảy ra...”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành vượt sông, trong mỗi khoa mục huấn luyện, đơn vị đều chọn đội mẫu để bộ đội tham quan, sau đó nhận xét, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sửa sai cho bộ đội trong từng buổi tập. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục huấn luyện bổ trợ lái ca-nô, thuyền nhôm đẩy máy, phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn trên sông..., nhằm nâng cao trình độ hiệp đồng, kỹ năng xử trí tình huống của các bộ phận khi có bão, lũ xảy ra. Bên cạnh đó, đơn vị xác định nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng, nhất là huấn luyện xây dựng, thi công công trình, triển khai cầu phà, rà phá bom mìn, phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn,…

Tượng tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết, huấn luyện chuyên ngành công binh rất phức tạp, khó khăn, dễ xảy ra mất an toàn. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cả về người, phương tiện, trang bị, đơn vị đã tăng cường đưa bộ đội huấn luyện sát thực tế địa bàn, nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện theo các phương án, các hướng; chú trọng huấn luyện bộ đội làm chủ các loại trang bị, khí tài, nhất là khí tài mới như: Xe phòng cháy, chữa cháy, bộ cứu nạn cầm tay...; tập trung huấn luyện các nội dung cơ bản về phương pháp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và rèn luyện nâng cao thể lực, trình độ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ ở nhiều địa hình, thời tiết khác nhau. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp còn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội; thường xuyên quan tâm, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên và xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Bằng những chủ trương, biện pháp huấn luyện đồng bộ, sát thực tế, thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 513 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2016, Lữ đoàn 513 được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH (Báo Quân khu 3)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34189902-bo-doi-cong-binh-huan-luyen-sat-thuc-te.html