Bộ đội, công an dầm mưa bới rác trên sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Sử dụng 20 cano, thuyền máy, lực lượng chức năng tỏa ra tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở nóc Ông Đề trên 2 sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2.

Video: Bộ đội, công an dùng cano, thuyền máy chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

5 ngày qua, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cật lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

5 ngày qua, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cật lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước khả năng các nạn nhân mất tích bị cuốn trôi ra sông, 2 hôm nay (1-2/11), công tác tìm kiếm được mở rộng ra khu vực sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2.

Theo đó, lực lượng Công an PCCC - TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà dùng 20 cano, thuyền máy tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trên diện tích hơn 200 ha mặt nước.

Tuy nhiên, do lượng rác phủ kín mặt sông nên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.

Nhiều khu vực, rác tràn ngập với độ dày lên tới 40 cm.

Thậm chí, bộ đội, công an phải chèo tay vì máy thuyền bị rác cuốn không thể hoạt động.

Nhiều chiến sĩ dầm mưa, bới rác trên mặt sông để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân tại hiện trường và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại sau trận sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào chiều 28/10 làm 11 ngôi nhà ở nóc Ông Đề bị vùi lấp.

THANH BA - HOÀNG THỌ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-bo-doi-cong-an-dam-mua-boi-rac-tren-song-tim-nan-nhan-mat-tich-o-tra-leng-ar578524.html