Bộ đội Biên phòng xung kích giúp dân trong bão

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị cắt điện hoàn toàn. Suốt nhiều giờ, gió rít ầm ầm từng hồi, cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ, ngã rạp chắn ngang các ngả đường trong phố. Nhiều nhà dân kiên cố cũng bị gió giật mạnh, đập vỡ kính, gió lốc mái khiến tôn, ngói bay vù vù, rơi vỡ khắp nơi.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên giúp dân xử lý cây đổ

Từ phường 6, TP Tuy hòa, Trung úy Phạm Văn Huân, Trạm trưởng Trạm KSBP Đà Rằng cho biết, từ 11 giờ đêm qua, lực lượng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ địa bàn của Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã cùng với địa phương vận động, đưa những người dân cuối cùng có nhà dọc phía bờ biển của khu phố Bạch Đằng sơ tán đến trú ẩn tại Đại đội Thông tin T88 của Bộ CHQS tỉnh. Toàn bộ khu nhà dân ở phía giáp biển chiều qua mặc dù đã được Đồn Biên phòng Tuy Hòa giúp người dân đưa bao cát lên mái, gia cố kỹ càng vẫn bị gió hất tung, bay hết mái tôn. Sóng biển đánh mạnh, phủ qua toàn bộ dãy nhà dân. Triều cường kết hợp với sóng lớn khiến nước biển dâng cao ngập toàn bộ mặt bờ cầu cảng của bến cá phường 6, tràn vào nhà dân.

Trạm trưởng Trung úy Phạm Văn Huân cũng cho biết, có hai tàu cá của ngư dân phường 6 chạy vào vịnh Vũng Rô tránh gió đã bị sóng to, gió lớn nhấn chìm. Hiện gia đình không liên lạc được với thuyền trưởng nên rất hoảng loạn.

Đường phố Phú Yên ngập sâu trong nước.

Từ phía bắc thị xã Sông cầu, Trung tá Nguyễn Anh Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Thịnh (đóng quân tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) cho biết, lo sợ sóng lớn kết hợp triều cường lên cao đổ vào bờ, cuốn đưa nhà dân ra biển, tối qua, đơn vị đã xuống địa bàn, vận động 6 hộ dân với 18 nhân khẩu có nhà sát biển, về đồn trú tránh tạm. Hiện đơn vị đã tổ chức nơi ăn nghỉ chu đáo, giúp người dân yên tâm trú tránh bão.

Thông tin từ Trực ban tác chiến BĐBP Phú Yên cho biết, thiệt hại ban đầu, hệ thống biển bảng của tất cả các đơn vị hầu hết đã bị gãy đổ. Theo thống kê, toàn tuyến biển Phú Yên có một người mất tích (ngư dân Trần Văn Phước, sinh năm 1985, trú Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An); 31 nhà bị sập, 743 nhà bị tốc mái, 52 tàu cá bị sóng đánh chìm, Cầu cảng tại Vũng Rô bị gãy sập khoảng 30m, cầu gỗ nối Quốc lộ 1A và xã An Ninh Tây cũng bị đánh sập. Một tàu chở hàng của Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô trên đường đi tránh trú bão bị mất liên lạc; hiện tàu đã bị chìm, 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sóng to, gió mạnh kết hợp với triều cường khiến nước biển dâng cao, uy hiếp nhiều khu dân cư dọc ven biển, nhất là tại các địa bàn phường 6, Xóm Rớ, phường Phú Đông và thôn Long Thủy, xã An Phú, thuộc TP Tuy Hòa; thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An; thôn Phước Giang, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa...

Hiện nay, trời vẫn còn gió, mưa đã bắt đầu ngưng. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tỏa về các địa bàn dân cư để chặt cành cây gãy đổ, giải phóng đường đi lại và sẵn sàng cơ động giúp dân khi có lệnh. Thủy điện xả lũ với lưu lượng 7000m3/giây, nước đã bắt đầu dâng cao trong các tuyến đường thuộc địa bàn TP Tuy Hòa khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, đến cuối ngày 3-11, toàn tỉnh đã di dời khoảng 4.000 hộ dân, 18.000 người dân ở các vùng trũng thấp, xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng lũ lụt, triều cường, sạt lở đất, các hộ dân nuôi trồng thủy sản… đến nơi an toàn. 6.468 tàu thuyền đang neo đậu tại các bến và tránh trú các khu vực an toàn, còn 41 tàu cá với 302 lao động đang hoạt động trên biển đã vào tránh trú trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; 34.508 lồng bè nuôi thủy sản đã được neo chằng hoặc được di chuyển ra khu vực tránh bão.

Bài và ảnh: PHƯƠNG OANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-bien-phong-xung-kich-giup-dan-trong-bao-522633