Bộ đội Biên phòng TPHCM cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Ngày 10-12, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP trong 5 năm qua và đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân địa bàn biên phòng. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

“Bộ đội Biên phòng TPHCM phải tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua. Tham mưu tốt cho Thành ủy, UBND TP thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, người dân phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển, hội nhập của TP”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng TP, trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng TP được triển khai thực hiện rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bộ đội Biên phòng TP đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 22,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, tặng quà, tặng bò giống cho người nghèo và đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2018 - 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên phòng và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bo-doi-bien-phong-tphcm-can-quan-tam-phat-hien-boi-duong-va-nhan-rong-cac-dien-hinh-tien-tien-564633.html