Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao quà tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10-4, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp các cấp chính quyền địa phương đến thăm, tặng quà các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã phối hợp các cấp thăm hỏi, động viên, tặng quà 30 hộ bán vé số dạo gặp nhiều khó khăn khi tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết để phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp địa phương vận động may hơn 5.000 khẩu trang vải tặng người dân nghèo và phối hợp huyện đoàn Cần Giờ thực hiện công trình “1000 cái mũ bảo hộ chắn giọt bắn” để tặng cho y bác sĩ, tiểu thương và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Trong dịp này, Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã chủ động vận động các mạnh thường quân ủng hộ 10 máy đo thân nhiệt, hơn 1.300 chai gel rửa tay diệt khuẩn khô, 200 chai cồn xịt khuẩn, 1.800 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 4.000 khẩu trang vải, gần 600 bánh xà phòng diệt khuẩn… và phân bổ thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

 Đại diện Đồn Biên phòng Cần Thạnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ hộ dân bán vé số hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Đồn Biên phòng Cần Thạnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ hộ dân bán vé số hoàn cảnh khó khăn.

Nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị chính là chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Đơn vị giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho bộ đội, tập huấn các kỹ năng tự phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đóng quân canh phòng, trực bảo vệ khu cách ly, kiểm soát tại các bến đò, tàu cao tốc, lực lượng tuyên truyền tại các hộ dân trên địa bàn..., triển khai cho cán bộ, chiến sĩ khai báo y tế theo chỉ đạo của cấp trên.

Đồn Biên phòng Cần Thạnh còn tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cần Giờ, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn cam kết tạm ngưng các hoạt động buôn bán, không tụ tập đông người, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thành lập 1 tổ bảo vệ khu cách ly tập trung tại huyện, 1 tổ phản ứng nhanh, 3 tổ tham gia trực bảo vệ các hộ cách ly tại nhà.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-tp-ho-chi-minh-trao-qua-tang-ho-dan-co-hoan-canh-kho-khan-614867