Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng bàn giao 2 tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn
Ngày 11-5, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân Trung Quốc gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.
Theo đó tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 20 hải lý về phía Đông, Ban chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ tư lệnh BĐBP), Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) do Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn tiến hành bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc. Đây là tàu cá và ngư dân Trung Quốc bị nạn đã được BĐBP thành phố Hải Phòng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Ban chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc thống nhất thông qua biên bản bàn giao.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Hải Phòng trao quà tặng ngư dân Trung Quốc tại buổi bàn giao.
Cuộc bàn giao tiến hành chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tại buổi bàn giao, Ban chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã trao trả đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh sách thuyền viên kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe của 10 ngư dân.
Các ngư dân có thể trạng ổn định, tinh thần minh mẫn sau thời gian được hỗ trợ nhân đạo tại đảo Bạch Long Vĩ. Đặc biệt, Ban chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã bàn giao cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc toàn bộ hình ảnh, video ghi lại quá trình cứu nạn và công tác sửa chữa phương tiện, qua đó thể hiện tính minh bạch và nỗ lực tối đa của Việt Nam đối với công tác cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên bị nạn trên biển.
Đại diện lãnh đạo Phân cục Hải Nam (Cảnh sát biển Trung Quốc) bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và BĐBP Việt Nam cùng các lực lượng chức năng. Trong tình huống nguy cấp khi tàu bị trôi dạt, mắc cạn tại bãi đá ngầm, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các lực lượng chức năng Việt Nam đã cứu sống các ngư dân Trung Quốc.
Sau buổi bàn giao, hai bên đã cùng trao đổi và thống nhất cao về việc tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa theo định hướng của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước. Trọng tâm là hợp tác chặt chẽ trong kiểm soát và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong phòng, chống khai thác IUU và các loại tội phạm trên biển; thường xuyên duy trì kênh liên lạc thông suốt, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn… qua đó xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.











