Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam triển khai công tác phòng, chống bão số 9

Trước dự báo diễn biến phức tạp của bão số 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp một số tỉnh miền Trung, ngày 26-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới và biển đảo khẩn trương triển khai công tác phòng, chống ứng phó với bão số 9.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công điện của cấp trên; thường trực 100% quân số và túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với người dân chống bão; đồng thời yêu cầu các đài thông tin báo bão thường xuyên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hướng dẫn và giúp nhân dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam giúp ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam giúp ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền.

Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biển tổ chức làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú an toàn, đáng chú ý hiện nay trên khu vực biển, nhất là khu vực biển Cù Lao Chàm hiện đã đưa số tàu về các vị trí an toàn. Bộ chỉ huy cũng chỉ đạo Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với địa phương dự kiến sẽ vận động di dời 130 hộ dân ở trên đảo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão về nơi tránh trú an toàn. Đối với tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác đề phòng sạt lở, phối hợp với địa phương di dời người dân từ nơi có khả năng sạt lở và vùng xung yếu về những vị trí an toàn.

Ngoài việc kêu gọi và giúp nhân dân nhanh chóng gia cố chằng chống nhà cửa, giằng néo tàu thuyền, che chắn đảm bảo an toàn các tài sản, các đơn vị cũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện ứng trực sẵn sàng ứng phó; phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sắp xếp nơi ăn ở, chuẩn bị sẵn sàng đón nhân dân đến sơ tán tập trung tại các đồn biên phòng khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: VĂN VINH-HỒNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-tinh-quang-nam-trien-khai-cong-tac-phong-chong-bao-so-9-642037