Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang giúp dân thu hoạch lúa

Ngày 24-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh An Giang cho biết do nước lũ từ thượng nguồn về nhiều đã gây ngập khoảng 160ha lúa hè thu đang trong giai đoạn chín ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Nước lũ còn gây ngập khoảng 500ha lúa thu đông sớm nằm ngoài đê bao ở huyện Tri Tôn. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước cao nhất ngày 22-8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,73m (trên báo động 1 là 0,23m); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,23m (trên báo động 1 là 0,23m). Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn về, kết hợp với triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Dự báo đến ngày 26-8, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 4,0m (ở mức báo động 2); tại Châu Đốc lên mức 3,5m (ở mức báo động 2); các trạm hạ lưu lên mức từ báo động cấp 1 đến báo động cấp 2.

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa ngoài vùng quy hoạch cũng như gia cố đê bao không để ảnh hưởng đến diện tích lúa trong đê bao của bà con nông dân.

Báo QĐND Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh Bộ đội Biên phòng An Giang giúp dân.

Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch hơn 20 héc ta lúa bị ngập úng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đắp đê ngăn lũ để thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Giang giúp người dân vận chuyển lúa mới thu hoạch.

Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã huy động hơn 80 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn thu hoạch lúa và vận chuyển hơn 30 tấn thóc vào khu vực khô ráo.

THÚY AN-CHIẾN KHU (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-doi-bien-phong-t%E1%BB%89nh-an-giang-giup-dan-thu-hoach-lua-547726