Bộ đội Biên phòng tiếp nhận vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP trân trọng cám ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của các mạnh thường quân, món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 19/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP đã tiếp nhận 3.000 chiếc võng phục vụ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố (CityLand) ủng hộ.

 Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc TP trao tặng vật tư cho Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc TP trao tặng vật tư cho Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP.

Được biết, ngay từ những ngày đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19, bộ đội biên phòng các tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác, quyết liệt ngăn chặn không để nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan qua biên giới. Hiện nay, lực lượng BĐBP đã triển khai hơn 1.600 tổ, chốt trên các tuyến biên giới nhằm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm quy chế biên giới. Đồng thời cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tại các địa bàn luôn chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay từ tuyến đầu, không để lây lan ra cộng đồng.

Thời gian qua đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng nhiều vật tư, dụng cụ y tế, hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm phòng, chống dịch COVID-19. Những trang thiết bị y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết của nhiều cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ đã kịp thời động viên, chia sẻ và giúp cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

Chủ trì buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP trân trọng cám ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố. Đồng thời khẳng định, đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tới rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân như các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới./.

Tin, ảnh: Hồ Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/bo-doi-bien-phong-tiep-nhan-vat-tu-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-566026.html