Bộ đội Biên phòng tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 của một số nghệ sĩ trao tặng.

Tại buổi tiếp nhận, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Phạm Thùy Dung và nhạc sĩ Quốc Trung (đại diện cho một số nghệ sĩ) đã trao 1.000 bộ trang phục bảo hộ y tế và 2.000 khẩu trang vải tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng, thể hiện sự chung tay của các nghệ sĩ với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận vật tư y tế của các nghệ sĩ.

Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận vật tư y tế của các nghệ sĩ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, số trang bị, vật tư y tế mà các nghệ sĩ trao là món quà mang ý nghĩa rất thiết thực, góp sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm gồng mình, quyết tâm cùng quân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, bộ độ biên phòng đã bố trí 535 tổ, đội, chốt với hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các đường món, lối mở, vùng giáp biên của Tổ quốc. (Tin, ảnh: NAM VĂN)

* Cũng trong chiều 16-3, Cơ quan Thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam tổ chức tiếp nhận các vật tư y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do các tập thể, cá nhân ủng hộ.

Tại chương trình, gần 20 tập thể, cá nhân hảo tâm đã trao tặng kinh phí, cùng hàng ngàn vật tư y tế cho Bộ đội Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị đã ủng hộ như: Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần), siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh (Liên hiệp Hợp tác xã Thương Mại TP Hồ Chí Minh), Hội thiện nguyện Trái tim vàng TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần May quốc tế Thắng Lợi, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện, doanh nghiệp khác, cùng một số văn nghệ sĩ… Bên cạnh kinh phí, một số vật tư y tế được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gồm: 2.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 40.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, 3.850 chai gel rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn, 90 lít cồn…

Quang cảnh buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, nhất là các đường mòn, lối mở, đường qua lại tạm thời. Kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, BĐBP trên các tuyến biên giới đã cấp phát hơn 7.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch Covid-19 và hơn 200.000 khẩu trang y tế cho người dân. (Tin, ảnh: HÙNG KHOA)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bo-doi-bien-phong-tiep-nhan-ung-ho-vat-tu-y-te-phong-chong-dich-benh-covid-19-612453