Bộ đội biên phòng thuê máy, hàn ống nước cho người dân biên giới sau lũ

Sau 3 ngày khẩn trương, huy động mọi lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân đã khắc phục được nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Lũ quét trong những ngày qua đã làm gãy hỏng nhiều đoạn đường ống dẫn nước về các bản ở xã biên giới Keng Đu của huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi lũ rút, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tiến hành sửa chữa đường ống nước Ảnh: Hải Thượng

Những đoạn ống bị gãy ở những địa hình khó khăn ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục. Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã thuê bình hàn từ thị trấn Mường Xén cách địa phương gần 100km về để hàn những chỗ đường ống dẫn nước bị đứt, gãy. Ảnh: Hải Thượng 2

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu thay thế những đoạn ống bị hư hỏng, đồng thời cùng người dân vận chuyển thay thế những đoạn ống hư hỏng không thể khắc phục Ảnh: Hải Thượng

Đến 16 giờ chiều ngày 22/8, các hộ dân ở 2 bản Huồi Phuôn1, Huồi Phuôn 2, UBND xã và các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn đã có nước sạch để sử dụng. Ảnh: Hải Thượng

Hải Thượng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bo-doi-bien-phong-thue-may-han-ong-nuoc-cho-nguoi-dan-bien-gioi-sau-lu-211546.html