Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế giúp dân gia cố bờ kè trước khi bão số 8 đổ bộ

Sáng 24-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An cùng hàng trăm người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang tham gia gia cố bờ kè chống xâm thực tại bãi biển Phú Thuận trên địa bàn thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các đơn vị và người dân tổ chức đóng cọc và dùng bao cát tạo thành các bờ kè chắc chắn, giúp bảo vệ bờ biển khu vực thôn Xuân An và nhiều khu vực khác không bị sạt lở trước cơn bão số 8.

Các hoạt động giúp dân diễn ra từ ngày 18-10 trên toàn tuyến 4,3 km. Các cọc gỗ và bao cát giúp chắn sóng, chống sạt lở, xói mòn. Trong vòng một tuần qua, gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc hai đơn vị trên cùng gần 10.000 lượt người dân đã giúp các khu vực xung yếu được gia cố chắc chắn hơn để sẵn sàng chống chọi với bão số 8. Hiện tại, chính quyền địa phương tiếp tục mua thêm 50.000 bao đựng cát để tăng cường chống sạt lở.

Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên-Huế thông tin, ngoài đợt giúp dân chống sạt lở, trước đó, từ đầu tháng 10, đơn vị còn tham gia giúp dân di dời, bảo vệ tài sản trong những cơn bão trước đây.

Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên-Huế cho biết, việc giúp dân là việc làm thường xuyên của đơn vị. Trong những cơn bão gần đây, đơn vị đã triển khai thông tin liên lạc, bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão. Với cơn bão số 8, đơn vị đã thông tin cho ngư dân biết hướng đi và diễn biến của bão, chằng chống, neo đậu tàu, thuyền, phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ mất an toàn. Hiện tại, toàn bộ các phương tiện đánh bắt thủy, hải sản đã về nơi neo đậu an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An giúp dân gia cố bờ kè trước khi bão số 8 đổ bộ.

 Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ nhiều ngày nay đã giúp nhân dân xã Phú Thuận gia cố bờ kè biển giữ đất, giữ làng. Ảnh: TRỌNG HẢI

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ nhiều ngày nay đã giúp nhân dân xã Phú Thuận gia cố bờ kè biển giữ đất, giữ làng. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân gấp rút chuẩn bị những bao tải cát làm bờ kè. Ảnh: TRỌNG HẢI

Người dân xã Phú Thuận cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng gia cố bờ kè. Ảnh: TRỌNG HẢI

Binh nhất Nguyễn Văn Tú (Hải đội 2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế) chia sẻ, anh cảm thấy vui vì được tham gia giúp dân trên địa bàn đóng quân trước thiên tai, bão lụt. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ đội Biên phòng và nhân dân đóng cọc gia cố bờ kè trước khi cơn bão số 8 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: TRỌNG HẢI

Em Nguyễn Văn Quốc, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phú Thuận 1 được nghỉ cuối tuần cũng tham gia vận chuyển các bao tải cát. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế) thông tin với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về kế hoạch ứng phó với bão số 8 của đơn vị. Ảnh: TRỌNG HẢI

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-thua-thien-hue-giup-dan-gia-co-bo-ke-truoc-khi-bao-so-8-do-bo-641875