Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tiếp nhận 2 thuyền viên gặp nạn trên biển

Lúc 15 giờ ngày 26/11, sà lan chở 400m3 đá từ An Giang đi Bạc Liêu, đến vị trí cách cửa biển Định An (Sóc Trăng) khoảng 12 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn dẫn đến bị chìm.

Quân y Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm khám sức khỏe ban đầu cho 2 ngư dân gặp nạn. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Quân y Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm khám sức khỏe ban đầu cho 2 ngư dân gặp nạn. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Lúc 13 giờ ngày 28/11, tàu ST 99666 TS của chị Đỗ Thị Phượng, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề đã đưa 2 thuyền viên gặp nạn vào bờ và bàn giao cho đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 26/11, sà lan mang biển hiệu BL 05660 TS do ông Nguyễn Thanh Trực (đăng ký thường trú tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng; trên sà lan còn có một thuyền viên là ông Võ Văn Bé (sinh năm 1968, đăng ký thường trú tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), chở 400m3 đá từ An Giang đi Bạc Liêu, đến vị trí cách cửa biển Định An (Sóc Trăng) khoảng 12 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn dẫn đến bị chìm.

Hai thuyền viên trên sà lan mặc áo phao chờ cứu nạn.

Sau khi nhận được tin báo, đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 28/11, tàu cá ST99666 TS đã tiếp cận, hỗ trợ đưa 2 thuyền viên lên tàu.

Đến 13 giờ cùng ngày, tàu cá ST99666 TS cập cảng cá Trần Đề và bàn giao cho đồn Biên phòng Trung Bình.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã cử lực lượng Quân y thăm khám sức khỏe ban đầu và đưa 2 thuyền viên vào Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của 2 thuyền viên đã ổn định./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-doi-bien-phong-soc-trang-tiep-nhan-2-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien/679378.vnp