Bộ đội biên phòng Quảng Ninh liên tiếp phá các vụ buôn bán ma túy và vũ khí quân dụng

Chỉ trong 2 ngày 4 và 5/10/2016, Đội công tác Km1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái- Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ 2 vụ mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, Đồn đã tiến hành khởi tố hình sự vụ án, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục điều tra liên quan tới việc buôn bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó vào lúc 14 giờ ngày 4/10 trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quản lý, Đội công tác Km1 đã kiểm tra, bắt giữ Lê Trung Vinh, SN 1990, HKTT tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang vận chuyển 1kg ma túy dạng đá từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đối tượng Lê Trung Vĩnh bị bắt giữ cùng 1 kg ma túy tổng hợp

Vào 16 giờ cùng ngày, đơn vị này lại tiếp tục kiểm tra và bắt giữ Lương Văn Khiêm, SN 1985, quê quán An Sơn, An Dương (Hải Phòng) vận chuyển 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Lương Văn Khiêm và khẩu súng vận chuyển thuê từ Trung Quốc vào Việt Nam

Quá trình bắt giữ đối tượng này vô cùng nguy hiểm bởi đối tượng dắt súng trong người và súng đã lên đạn.

Thành Duy

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bo-doi-bien-phong-quang-ninh-lien-tiep-pha-cac-vu-buon-ban-ma-tuy-va-vu-khi-quan-dung-post210929.info