Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân ứng phó với mưa lũ

Trong đêm 14, sáng 15-10, trên địa bàn tuyến biên giới thuộc tỉnh Quảng Bình có mưa rất to, nước trên các sông, suối dâng cao gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt một số tuyến đường.

Tại huyện Lệ Thủy, đường 9B bị ngập tại km 23 và 25; đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy bị ngập khoảng 8m; đường 9C bị sạt lở ở km 29, đường 9C, một khối lượng đất đá khoảng trên 10m3 bị sạt lở chiều dài 30m khiến các loại phương tiện không lưu thông được.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho chốt chặn không để người dân di chuyển qua tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: HOÀI NAM

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho chốt chặn không để người dân di chuyển qua tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: HOÀI NAM

Thượng tá Nguyễn Xuân Phú, Đồn trưởng Đồn biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết: “Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt một số khu vực trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Để bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân, trong trưa nay, đơn vị đã tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền xã Kim Thủy di dời 7 hộ với 45 nhân khẩu ở bản Mít Cát, xã Kim Thủy đến nơi tránh trú”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho di dời các hộ dân ở bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: HOÀI NAM

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền cho nhân dân không đi vào rừng, không đánh bắt cá, di chuyển qua lại ở sông suối. Các đơn vị đã cử 28 tổ công tác với 94 cán bộ, chiến sĩ tăng cường các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, các tuyến đường bị sạt lở để hướng dẫn người, phương tiện di chuyển bảo đảm an toàn.

MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-quang-binh-giup-dan-ung-pho-voi-mua-lu-708219