Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ động ứng phó với mưa lũ

Trong đêm 21 và sáng 22-10, mưa lớn đã làm sạt lở, ngập lụt, chia cắt một số tuyến giao thông tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mưa lớn đã làmcác bản Ploang, Zìn Zìn, Dốc Mây ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị ngập từ 0,5-0,8m. Trong khi đó, tuyến Quốc lộ 9C thuộc địa bàn các xã Lâm Thủy, Kim Thủy, huyện Lệ Thủy tiếp tục bị sạt lở tại km 32+300 và km 34+400 với khối lượng đất đá khoảng 100m3; đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy bị nước dâng lại. Tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đường vào bản Nông Cũ và Nông Mới bị ngập khoảng 0,7m...

 Đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy bị nước dâng cao, người và phương tiện không di chuyển được. Ảnh CHÂU THÀNH

Đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy bị nước dâng cao, người và phương tiện không di chuyển được. Ảnh CHÂU THÀNH

Từ tình hình trên, các đơn vị, đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới, kịp thời bố trí lực lượng, phương tiện chốt chặn các vị trí tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở; tuyên truyền, cảnh báo không cho người dân qua lại và không đánh bắt cá trên các sông, suối...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình ứng trực tại các tuyến đường bị ngập, chia cắt để cảnh báo, không cho người dân qua lại. Ảnh CHÂU THÀNH

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm tuyến kè biển tại thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy bị sạt lở dài hơn 20m, rộng 3m. Tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở, vỡ hồ nuôi cá lóc thương phẩm có sản lượng khoảng 12 tấn của gia đình anh Nguyễn Văn Thuần. Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng người dân khắc phục sạt lở kè biển; gia cố, bảo đảm an toàn hồ cá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngư Thủy, BĐBP Quảng Bình giúp gia đình anh Nguyễn Văn Thuần, thôn Bắc Hòa xã Ngư Thủy Bắc gia cố hồ cá. Ảnh CHÂU THÀNH

Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dự báo có mưa lớn, cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất có thể xảy ra. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị, đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới sẵn sàng lực lượng, phương tiện, giúp đỡ nhân dân và tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Các đơn vị phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng các gia đình trong khu vực nguy hiểm chịu ảnh hưởng của nước lũ dâng, sạt lở đất, lũ quét để di dời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, không để người và phương tiện di chuyển qua khe suối, đập tràn nước chảy xiết, các khu vực ngập lụt, chia cắt ...

MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-quang-binh-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lu-708864