Bộ đội Biên phòng Nghệ An vượt gió bão cứu nạn 16 thuyền viên trên biển

Theo nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2 vượt gió bão cứu hộ thành công tàu bị nạn và đưa 16 ngư dân cập cảng cá Cửa Hội, Nghệ An an toàn.

Theo đó, ngày 29/8, khi đang trên đường vào bờ tránh bão, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên, (SN 1977, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 18"30" N - 106"52 E khu vực biển Hà Tĩnh thì bị hỏng máy, tàu lúc này đang bị nước tràn vào, nguy cơ bị chìm rất cao. Trên tàu NA 95688TS lúc này có 16 thuyền viên. Thông tin được phát khẩn cấp lên hệ thống cứu hộ.

 Tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, được lực lượng Hải đội 2 cứu nạn thành công. (Ảnh: Cảnh Huệ)

Tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, được lực lượng Hải đội 2 cứu nạn thành công. (Ảnh: Cảnh Huệ)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải đội 2 – Bộ đội biên phòng Nghệ An do Đại úy Trương Văn Bịch - Phó Hải đội trưởng cùng 12 cán bộ chiến sỹ xuất kích cứu nạn. Sau 6 giờ đồng hồ vượt gió bão, tàu cứu nạn tiếp cận được tàu cá bị nạn và triển khai cứu hộ, cứu nạn, đồng thời lai dắt tàu cá về bờ.

“Đến 21 giờ tối 29/8, lực lượng cứu nạn đã lai kéo thành công tàu bị nạn và đưa 16 ngư dân cập cảng cá Cửa Hội, Nghệ An an toàn”. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin thêm.

Lý Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bo-doi-bien-phong-nghe-an-vuot-gio-bao-cuu-nan-16-thuyen-vien-tren-bien-74989.html