Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân sau lũ

Sau mưa lũ, nhiều rác thải, sinh vật, bùn đất theo dòng nước tràn về những địa phương bị ngập, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Để kịp thời giúp đỡ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả ô nhiễm khi nước rút, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai lực lượng quân y phối hợp cùng y tế địa phương xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Trận mưa lũ vừa rồi đã gây thiệt hại lớn cho gia đình ông Lê Văn Đức, xóm 4, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Ngay sau khi nước rút, quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với quân y Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và y tế xã Hạnh Lâm giúp gia đình khắc phục hậu quả, trước mắt là dọn dẹp nhà cửa, phun thuốc khử khuẩn làm sạch môi trường xung quanh nhà.

Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ. Ông Lê Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cho biết: “Đến thời điểm này, nước cơ bản đã rút, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ về nhân lực, vật phẩm, nhu yếu phẩm tặng cho người dân, đồng thời cử lực lượng quân y phối hợp với quân y Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và y tế địa phương phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm giúp dọn vệ sinh sau lũ trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm giúp dọn vệ sinh sau lũ trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử tổ quân y trực tiếp đến các địa bàn bị thiệt hại nặng giúp người dân phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Lực lượng quân y đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở các khu vực xung quanh nơi ở, khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm, vườn nhà, đường giao thông, khu vực dọc các bờ sông, những chỗ dễ gây ô nhiễm. Cùng với đó, các đơn vị, đồn thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp đến các địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa lũ, thăm hỏi, động viên và tặng hàng trăm suất quà cho người dân.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng Nghệ An phun thuốc khử trùng khu vực ngập lũ tại huyện Thanh Chương.

Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Cùng với các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, giúp bà con đảm bảo sức khỏe để sớm hồi phục sản xuất đảm bảo cuộc sống sau những ngày dài chống chọi với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, nhất là các đơn vị ở địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án ứng phó, di dời người dân, đơn vị, trang thiết bị vũ khí đảm bảo an toàn.

Bài và ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-nghe-an-giup-dan-sau-lu-642996