Bộ đội Biên phòng: Lá chắn vững chắc nơi biên cương Tổ quốc

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Quang cảnh Đai hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019 của Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh Đai hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019 của Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) khẳng định: Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, kết hợp với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

BĐBP đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nêu gương điển hình tiên tiến, với nhiều hình thức phong phú, sinh động mang ý nghĩa thiết thực. Từ năm 2014 đến nay, thông qua phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trên các lĩnh vực công tác và chiến đấu.

Thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị đã tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, gắn với phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Các đại biểu và Mẹ Việt Nam Anh hùng trò chuyện sau giờ giải lao của Đại hội.

Phát biểu với Đại hội Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, trở thành động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

“Nét nổi bật của phong trào thi đua quyết thắng những năm qua đó là, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo thành những cao trào hành động cách mạng, những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác. Thi đua sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-doi-bien-phong-la-chan-vung-chac-noi-bien-cuong-to-quoc-20191212114229115.htm