Bộ đội biên phòng khép chặt biên giới phòng, chống dịch Covid-19

Kiên Giang là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao từ các nước lân cận, đặc biệt như Campuchia. Với đường biên giới trên bộ dài hơn 56 km, đường biên giới bờ biển hơn 200 km, 145 hòn đảo, hơn 63.290 km2 mặt biển và một vùng nước lịch sử rộng lớn, nên lực lượng Bộ đôi Biên phòng Kiên Giang đã và đang nỗ lực rất lớn để khép chặt biên giới, ngăn ngừa ngập cảnh trái phép.

Kiên Giang là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao từ các nước lân cận, đặc biệt như Campuchia. Với đường biên giới trên bộ dài hơn 56 km, đường biên giới bờ biển hơn 200 km, 145 hòn đảo, hơn 63.290 km2 mặt biển và một vùng nước lịch sử rộng lớn, nên lực lượng Bộ đôi Biên phòng Kiên Giang đã và đang nỗ lực rất lớn để khép chặt biên giới, ngăn ngừa ngập cảnh trái phép.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tăng cường lực lượng bố trí 168 chốt tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới đường bộ. Tuy nhiên, do thiếu thốn về mọi mặt nên điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn.

Nhiều nơi xa khu dân cư, giao thông khó khăn, cán bộ chiến sĩ phải di chuyển rất xa để đưa thực phẩm, nước ngọt về chốt.

Được biết, cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh còn đến các khu dân cư, địa bàn trọng điểm tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống và tố giác nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Ngoài ngăn chặn nhập cảnh trái phép, còn gắn loa tuyên truyền rộng rải về phòng, chống Covid-19.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đang tăng cường lực lượng đóng thêm các chốt biên phòng trên tuyến biên giới bộ và biển, quyết tâm ngăn ngừa nhập cảnh trái phép để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Trên tuyến biên giới đường biển, Bộ đội Biên phòng cũng đã thành lập các tổ chốt tuần tra cơ động với hơn 1.000 chiến sĩ của các lực lượng, ngoài ra cón có các tàu tuần tra trên biển.

Tuần tra trên đảo.

Ngày cũng như đêm.

Tàu tuần tra trên biển.

Kiểm tra khi phát hiện tàu lạ.

Tuyên truyền ở một làng chài ven biển trên đảo Phú Quốc.

Tuyên truyền trên tàu đánh cá ở TP Phú Quốc.

Trung tá Danh Kim Huôl, Trưởng Ban Chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông tuyên truyền cho ngư dân phòng, chống dịch Covid-19.

VIỆT TIẾN - TIẾN VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bo-doi-bien-phong-khep-chat-bien-gioi-phong-chong-dich-covid-19-643741/