Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn trên biển

Chấp hành nghiêm công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phòng, chống cơn bão số 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã và đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm '4 tại chỗ'

Chấp hành nghiêm công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phòng, chống cơn bão số 9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã và đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, rà soát, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đặc biệt ưu tiên hàng đầu đối với hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin kịp thời đến người dân

Ngay khi có dự báo cơn bão số 9 có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm biên phòng trên toàn tỉnh đến từng nhà dân trên tuyến biển, gặp từng chủ phương tiện để tuyên truyền về sự nguy hiểm của bão để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng chống. Đồng thời, các đài canh tìm kiếm cứu nạn BĐBP liên tục phát các bản tin thông báo diễn biến và hướng di chuyển của bão trên tần số 9339KHZ; duy trì mạng thông tin báo bão – tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ để kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển có khả năng chịu ảnh hưởng của bão vào nơi tránh trú an toàn. Ông Nguyễn Tám, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, chủ tàu cá KH 90019TS, hơn 40 năm làm nghề cản khơi, cho biết: "Được các chú BĐBP tuyên truyền cũng như trực tiếp chứng kiến những hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 8 vừa qua, tôi đã quyết định nghỉ chuyến biển này bảo đảm an toàn".

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đến 16 giờ ngày 23-11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 9.000 tàu cá/hơn 29.000 lao động đã vào nơi trú tránh an toàn. Hiện vẫn còn hơn 200 phương tiện/gần 1.000 lao động đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển đã được BĐBP tỉnh thông báo nắm được thông tin về bão số 9 và có kế hoạch chủ động phòng tránh tổn thất do bão.

Lực lượng biên phòng Khánh Hòa sẵn sàng nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển.

Sẵn sàng ứng cứu khi người dân gặp nạn

Tàu BP 33-19-01 là một trong những tàu chủ lực tìm kiếm cứu nạn thuộc Hải đội 2, BĐBP tỉnh Khánh Hòa, luôn hoạt động trong điều kiện thời tiết sóng gió, nên công tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang bị kỹ thuật nhằm duy trì hệ số kỹ thuật an toàn trên biển được Đại úy, Thuyền trưởng Nguyễn Đăng Khoa và biên đội tàu kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cơ động nhanh khi có lệnh điều động. Đại úy Nguyễn Đăng Khoa cho biết: "Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về phương tiện, con người, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì sức sống tàu, đảm bảo nhiên liệu, kỹ thuật để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có lệnh”.

Cán bộ trực đài canh theo dõi sát sao thông tin về cơn bão để kịp thời thông báo, hướng dẫn cho ngư dân trên biển.

Hải đội 2 là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển, vừa tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng BĐBP Khánh Hòa. Để đáp ứng tốt nhiệm vụ, từ thuyền trưởng đến nhân viên biên đội tàu đều được tuyển chọn những người có năng lực và trình độ chuyên môn tốt, chịu đựng được sóng gió, có kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, có khả năng nắm bắt và xử lý từng tình huống cụ thể trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, khi lực lượng này thực thi nhiệm vụ trên biển luôn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh chỉ huy tàu, nhằm đảm bảo hiệu suất thực hiện nhiệm vụ cao nhất và đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

Tuyên truyền cho ngư dân không ra khơi khi ngư trường đang có bão.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Bùi Ngọc Tú - Phó Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tập trung huấn luyện thể lực và chuyên môn nghiệp vụ cho kíp tàu, đặc biệt là nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như khắc phục các sự cố khác trên biển".

Vận động người dân rời bè nuôi trồng thủy sản vào bờ để đảm bảo an toàn.

Đại tá Hồ Thanh Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiện tại, các đồn, trạm biên phòng trên toàn tỉnh tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa tại những nơi xung yếu, bến cảng; đồng thời trực tiếp giúp nhân dân gia cố bảo đảm an toàn cho lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; di dời người dân ở những khu vực xung yếu… nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của bão”.

VĂN HUỆ - THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/bo-doi-bien-phong-khanh-hoa-san-sang-cong-tac-cuu-ho-cuu-nan-tren-bien-8097249/