Bộ đội Biên phòng giúp dân gặt lúa bị ngã đổ ở Thừa Thiên-Huế

Những cánh đồng lúa ngã đổ, máy gặt liên hợp không thể xuống ruộng được, bộ đội Biên phòng đã giúp dân thu hoạch.

Đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua làm hàng ngàn hecta lúa ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đến kỳ thu hoạch đổ ngã. Sau khi tạnh mưa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã ra đồng giúp dân gặt lúa.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp dân gặt lúa đổ ngã tránh hư hỏng.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp dân gặt lúa đổ ngã tránh hư hỏng.

Từ sáng sớm, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền giúp dân gặt lúa. Những cánh đồng lúa ngã đổ, máy gặt liên hợp không thể xuống ruộng được, bộ đội Biên phòng đã giúp dân thu hoạch.

Ông Hồ Văn Minh, người dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền cho biết, đợt mưa kéo dài 4-5 ngày gây ngập úng, ruộng lầy lội hơn, máy cắt không được nên phải nhờ bộ đội về giúp dân, nếu không nhanh thì lúa sẽ bị mọc mầm.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, người dân Thừa Thiên-Huế rất mừng vì được mùa cao, năng suất có thể đạt từ 60 - 70 tạ/ha. Thế nhưng, 2 đợt mưa vừa qua đã làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ.

Các chiến sĩ không quản ngại khó khăn gúp dân cứu lúa.

Đại úy Châu Linh Phi, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế chia sẻ: "Thực hiện chương trình gặt lúa giúp dân tại địa bàn huyện Phong Điền, Bộ Chỉ huy triển khai lực lượng, trong đó bộ đội tham gia từ ngày 29/4 -2/5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gia đình nào muốn bộ đội tham gia thì lực lượng sẽ ăn nghỉ tại gia đình đó".

Hai đợt mưa lớn kéo dài từ 23 - 7/4 vừa qua, hơn 11.000 ha lúa và 97,3 ha diện tích hoa màu của nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập nước, thiệt hại nặng nề. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân tiến hành thu hoạch sớm, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, diện tích lúa chín bị đỗ ngã cũng khá lớn, đặc biệt hiện nay có 200 hecta cần phải được tập trung thu hoạch sớm để tránh mọc mầm trên ruộng. Để hạn chế thiệt hại, huyện đã đề nghị cử cán bộ chiến sĩ về hỗ trợ cho bà con.

"Đến thời điểm này đã có 200 quân, 100 chiến sĩ của Sư đoàn 968 tại Đông Hà và 100 cán bộ chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp về hỗ trợ giúp dân cho xã Điền Môn và xã Phong Chương" - ông Trịnh Đức Hùng cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-giup-dan-gat-lua-bi-nga-do-o-thua-thienhue-1043372.vov