Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tích cực phòng, chống dịch covid-19

Tích cực chung tay cùng với các cấp, các ngành tham gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, lều bạt dã chiến hỗ trợ các Đồn Biên phòng đang làm nhiệm vụ chống dịch ở biên giới; phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi và động viên kịp thời các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các chốt dọc tuyến biên giới của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (hàng đầu, đứng giữa) tặng khẩu trang y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tại khu vực Ba Nguyên, Đồn Biên phòng Cầu Muống

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (hàng đầu, đứng giữa) tặng khẩu trang y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tại khu vực Ba Nguyên, Đồn Biên phòng Cầu Muống

Chốt số 2, Đồn Biên phòng Thông Bình không quản ngày đêm làm nhiệm vụ. Ảnh: PHÚ QUÝ

Đồn Biên phòng Thông Bình phối hợp với địa phương đến từng hộ gia đình sinh sống gần các đường mòn, lối mở tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, địa phương và không qua lại biên giới trong thời gian dịch Covid-19

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp thăm, tặng khẩu trang, nước rửa tay khô cho chốt số 2, Đồn Biên phòng Cầu Muống

Ngoài các Trạm, Đội kiểm soát hành chính hiện có, các Đồn Biên phòng biên giới đã lập thêm 14 chốt cố định, 16 tổ lưu động trực cả ngày và đêm, có lực lượng Công an và dân quân địa phương cùng tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện người lạ mặt ra vào biên giới; đồng thời phòng, chống tội phạm, buôn lậu và đặc biệt là dịch Covid-19.

Dịp này, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và mạnh thường quân đã tặng lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và nhân dân ở khu vực biên giới hàng chục ngàn khẩu trang các loại và trên 1 ngàn chai nước rửa tay khô...

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/bo-doi-bien-phong-dong-thap-tich-cuc-phong-chong-dich-covid-19-90365.aspx