Bộ đội Biên phòng Điện Biên: Phối hợp xóa sổ điểm trung chuyển ma túy nhức nhối nhất

0h30 ngày 6/11/2017, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP chủ trì đã phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ các tỉnh Bắc Lào qua U Đôm Xay về tập kết tại Phông Sa Lỳ, xóa sổ tụ điểm trung chuyển ma túy nhức nhối nhất tại khu vực này trước khi tràn vào nội địa Việt Nam, thu giữ 90.000 viên hồng phiến.

Thào In và Thào Sênh (đang chỉ tay) bị bắt quả tang cùng 90.000 viên ma túy tổng hợp

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, các trinh sát phòng chống ma túy, BĐBP Điện Biên đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Luông Nậm Thà về huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) tập kết. Sau đó, chúng bán cho các đối tượng người Việt Nam rồi tìm cách tuồn về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Vì vậy, hơn 1 tháng trước Chuyên án 024 LV được xác lập.

Đại tá Hoàng Minh Tuấn - Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên, người trực tiếp chỉ đạo Chuyên án 024 LV cho biết: “Từ đầu năm đến nay, do áp lực từ khu vực “Tam giác vàng”, tội phạm ma túy ở khu vực ngoại biên và địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên hoạt động rất phức tạp. Các đối tượng người Lào tăng cường vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua tỉnh U Đôm Xay về tập kết tại địa bàn 13 bản, thuộc huyện Mường Mày (tỉnh Phông Sa Lỳ) giáp với các huyện Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) để đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Dân cư sinh sống hai bên biên giới Việt - Lào khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái có mối quan hệ dân tộc, thân tộc từ lâu đời. Địa hình khu vực biên giới hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới. Các đối tượng tội phạm triệt để lợi dụng những đặc điểm trên tìm cách xâm nhập, móc nối với nhau tạo thành nhiều tuyến, nhiều đường dây lớn, nhỏ để mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Điện Biên đã tăng cường lực lượng triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào). Lực lượng PCMT&TP BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện Mường Khoa, Mường Mày tiến hành điều tra cơ bản địa bàn, bổ sung hồ sơ tuyến trọng điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Qua triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ và nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân cung cấp, lực lượng PCMT&TP nắm được hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của một số đối tượng tại huyện Mường Khoa. Nổi lên trong số này là 2 đối tượng Thào In (SN 1962, dân tộc Lào, trú tại bản Hát Sơn, huyện Mường Khoa và Thào Tủa (SN 1983, dân tộc Lào, trú tại bản Bun Tày, huyện Bun Tày (tỉnh Phông Sa Lỳ).

Hai đối tượng này được xác định là đầu mối chính trung chuyển ma túy từ các tỉnh U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo về Phông Sa Lỳ. Dưới sự chỉ đạo của chúng còn có các “chân rết” hoạt động rộng khắp các tỉnh Bắc Lào, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Mường Khoa, sau đó “phân phối” đưa về các bản giáp biên giới của huyện Mường Mày.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 3/10, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên đã xác lập Chuyên án mang bí số 024 LV phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nguy hiểm trên. Chuyên án do Đại tá Hoàng Minh Tuấn - Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên và Đại tá Khăm Phênh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ làm đồng Trưởng ban chuyên án.

Những trinh sát tinh nhuệ nhất của Phòng PCMT&TP, BĐBP Điện Biên đuợc cử sang Lào do đích thân Đại tá Lê Bá Long - Trưởng phòng chỉ huy phá án. Suốt 1 tháng trời ròng rã, các trinh sát Lào và Việt Nam đã bí mật bám sát mọi di biến động của 2 đối tượng nghi vấn chính. Qua đó, các trinh sát phát hiện, thời gian gần đây, Thào In thường xuyên trực tiếp liên lạc với đối tượng tên Thào Sênh (SN 1989, trú tại bản Pang Po, huyện Mường Na, tỉnh U Đôm Xay). Sau mỗi lần Thào Sênh xuất hiện tại Mường Khoa, Thào In lại lên đường về Mường Mày gặp mặt các “chân rết” của hắn. Ban Chuyên án nhận định, Thào Sênh chính là đầu mối cung cấp “hàng” chủ yếu cho Thào In và quyết định phá án khi bọn chúng tiến hành giao dịch tại Mường Khoa.

Đột nhiên, nhiều tuần liền, Thào Sênh không xuất hiện tại Phông Sa Lỳ mà di chuyển liên tục tại U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo. Các trinh sát phán đoán, đối tượng đang nghi binh đánh lạc sự chú ý của cơ quan chức năng trước khi tiến hành một phi vụ lớn. Lực lượng đánh án kiên trì giám sát chặt chẽ đối tượng Thào In tại Mường Khoa. Liên tục trong các ngày 3 và 4/11, tại nhà Thào In xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt ra vào. Tuy nhiên, lực lượng đánh án được lệnh “án binh bất động” vì đối tượng đang thăm dò động thái của lực lượng chức năng.

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, 12 giờ ngày 5/11, trinh sát phát hiện đối tượng Thào Sênh bất ngờ xuất hiện và thuê phòng tại một khách sạn kín đáo trong thị trấn Mường Khoa. 24h cùng ngày, một chiếc xe máy tắt đèn pha chạy chậm rãi qua cửa khách sạn, người đàn ông ngồi sau nhanh chóng rời xe xách túi lên phòng Thào Sênh. Trong ánh trăng, các trinh sát đã kịp phát hiện ra người đó chính là Thào In.

Thời cơ phá án đã đến, các mũi đánh án từ bốn phía bủa vây khách sạn. Các chiến sĩ ập vào phòng trong sự ngỡ ngàng của Thào Sênh và Thào In khi bọn chúng đang trao đổi tiền và ma túy. Tang vật mà lực lượng phối hợp thu giữ tại hiện trường gồm 90.000 viên ma túy tổng hợp trị giá 9 tỷ đồng, 3 triệu Kíp (tiền Lào) và nhiều chứng cứ quan trọng khác.

Khai thác nhanh, Thào In và Thào Sênh khai nhận đã tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ các tỉnh Bắc Lào về Việt Nam. Thị trấn Mường Khoa được chúng làm nơi trung chuyển, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam hình thành các nhánh vận chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Thành công của Chuyên án 024 LV một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng An ninh Lào trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho An ninh huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào) đấu tranh, khai thác, mở rộng chuyên án. Thời gian tới, BĐBP Điện Biên tiếp tục phối hợp với lực lượng An ninh 2 tỉnh Phông Sa Lỳ và Luông Phra Băng đấu tranh quyết liệt và hiệu quả hơn với các đường dây, tụ điểm tội phạm ma túy hai bên biên giới.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//an-ninh-quoc-phong/bo-doi-bien-phong-dien-bien-phoi-hop-xoa-so-diem-trung-chuyen-ma-tuy-nhuc-nhoi-nhat-365318.html