Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 22/2, tại khu căn cứ hậu cần Hòa Bắc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021' và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. (Ảnh: Trúc Hà)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. (Ảnh: Trúc Hà)

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng đã trồng 1.600 cây chò chỉ và dổi trong khuôn viên sản xuất của khu căn cứ hậu cần Hòa Bắc.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Đính, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa của việc trồng cây nhằm chung tay bảo vệ môi trường, phát triển rừng và góp phần vào công cuộc phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng và cả nước. Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng như việc “Trồng người”, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Bên cạnh việc tổ chức trồng cây tại khu căn cứ Hậu cần phía sau Hòa Bắc, Đại tá Nguyễn Thành Đính đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các phòng chuyên môn, đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Từ đó phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cây xanh, bóng mát cảnh quan môi trường và thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ "Ngày xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", sáng 21/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại khu vực Đình Nại Nam (quận Hải Châu). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhìn nhận, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết cực đoan như hạn hán, bão lũ, sạt lở, mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng và tài sản của nhân dân đang đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng cấp bách hơn. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tuyên truyền sâu rộng về lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng đến quần chúng nhân dân và tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động trong dịp Xuân Canh Tý 1960 luôn là nét văn hóa tốt đẹp, được cán bộ và nhân dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, khoảng 13.250 cây phân tán và 200.000 cây bản địa đã được trồng trên địa bàn thành phố”./.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/bo-doi-bien-phong-da-nang-huong-ung-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-4658