Bộ đội biên phòng cứu 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá

Sáng 11/12, Thượng tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang, cho biết: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vừa cứu 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá.

Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp đưa nạn nhân bị ngạt khí hầm cá vào Trạm y tế xã Thỏ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang.

Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp đưa nạn nhân bị ngạt khí hầm cá vào Trạm y tế xã Thỏ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10/12/2020, Đồn Biên phòng Thổ Châu - BĐBP tỉnh nhận được tin báo về việc có 4 ngư dân ngạt khí hầm cá, bất tỉnh trên tàu CM 92468 TS, tại tọa độ 09 độ 00 phút vĩ độ Bắc; 103 độ 24 phút kinh độ Đông, cách đảo Thổ Châu khoảng 24 hải lý về hướng Tây Nam.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu thành lập tổ công tác gồm 3 đồng chí, phối hợp với Trạm y tế xã Thổ Châu và trưng dụng tàu khách Thổ Châu 09 cơ động đến tọa độ 09 độ 07 phút vĩ độ Bắc; 103 độ 25 phút kinh độ Đông, cách đảo Thổ Châu khoảng 16 hải lý về hướng Tây Nam, để cấp cứu 04 nạn nhân trên.

4 nạn nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc.

Đến 21 giờ 30 phút đã đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã Thổ Châu tiếp tục theo dõi cấp cứu và sau đó 4 nạn nhân được tàu Kiểm Ngư Vùng 5 vận chuyển về Trung tâm y tế Phú Quốc tiếp tục điều trị.

Khánh Thùy

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/bo-doi-bien-phong-cuu-4-ngu-dan-bi-ngat-khi-ham-ca-15339/