Bộ đội Biên phòng Bến Tre ứng cứu, chữa cháy cho ngư dân

Chiều 26-5, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày cùng ngày, tàu cá mang biển kiểm soát BT98354 TS đang neo đậu tại bến khu vực ấp An Quý, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Chủ tàu cá là bà Phan Thị Tuyết Hồng, sinh năm 1952, đăng ký thường trú tại ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng nỗ lực chữa cháy tàu cá của ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng nỗ lực chữa cháy tàu cá của ngư dân.

Nhận tin báo, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng điều 1 phương tiện Tàu BP16-98-01 và 9 cán bộ phối hợp cùng Đồn Biên phòng Hàm Luông khẩn trương triển khai phương án chữa cháy. Có 2 phương tiện của người dân cũng cơ động tiếp cận hiện trường tiến hành ứng cứu, đồng thời cảnh giới đường thủy cho các phương tiện khi đi qua khu vực này.

Các lực lượng mất 2 giờ đồng hồ để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy trên tàu BT98354 TS đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: THANH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bo-doi-bien-phong-ben-tre-ung-cuu-chua-chay-cho-ngu-dan-660714