Bộ đội '3 cùng' với Nhân dân Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm', thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 'Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới'.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ đang “3 cùng” với Nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Xây dựng NTM được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời bình của lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh. Phong trào chung sức xây dựng NTM được cụ thể hóa thành phong trào “Ngày thứ bảy, ngày chủ nhật tình nguyện” và đã trở thành ý thức thường trực, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 50 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và các đơn vị chủ lực của Quân khu 4 tham gia xây dựng NTM trên địa bàn 350 lượt xã, thuộc 13 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Phong trào đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm và nhận thức toàn diện, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong quân đội…”.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) gấp rút hoàn thành tuyến đường bê tông liên thôn (thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê).

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: xây dựng, củng cố, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng; vận động Nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi…, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng cơ sở ở nông thôn.

Qua đó, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương từng bước tạo sự khởi sắc về diện mạo NTM, xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) giúp thôn Lam Thủy (xã Xuân Giang) xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã đóng góp trên 25 tỷ đồng (trị giá ngày công và vật liệu xây dựng), giúp Nhân dân 175 xã xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn...

Chỉ tính trong việc thực hiện đỡ đầu các xã về đích NTM, 5 năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 7 nghìn ngày công, với tổng trị giá ước tính gần 4,5 tỷ đồng giúp 5 xã đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch và góp phần giúp gần 100% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí quốc phòng (tiêu chí 19.1).

Phong trào “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân để xây dựng NTM của LLVT Hà Tĩnh nói chung và Bộ CHQS tỉnh nói riêng đã để lại ấn tượng sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương ghi nhận, bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính Cụ Hồ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh còn luôn đi đầu xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Đặc nhiệm Bộ CHQS tỉnh tham gia chữa cháy rừng tại Hồng Lĩnh.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương trên địa bàn huyện luôn ghi nhận sự đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả của LLVT nói chung, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh nói riêng trong hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Nơi nào khó khăn, cần lực lượng là nơi đó có bộ đội. Ngay từ khi địa phương bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đã có các anh đồng hành, chung tay".

Trọng Nghĩa

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/bo-doi-3-cung-voi-nhan-dan-ha-tinh-xay-dung-nong-thon-moi/199323.htm