Bố dỗ con nín khóc chỉ với một bàn tay trong 2 phút

Bé trai đang mếu máo bỗng dưng nín khóc, rồi quay sang cười khúc khích vì sự pha trò hài hước của bố.

Video được chia sẻ bởi một ông bố người Isarel, tên Bo Siton, hiện sống ở Los Angeles. Trong video, cậu bé Hunter (3 tuổi) ngồi ở băng ghế sau và đang khóc lóc dữ dội. Dù được bố trấn an, bé vẫn không ngừng khóc. Lúc này, Bo đã sử dụng óc hài hước của mình để dỗ dành con. Anh dùng bàn tay phải liên tục tạo các động tác để giới thiệu "người bạn mới", thậm chí thay đổi cả giọng nói khi trò chuyện với bàn tay. Không lâu sau, Hunter bắt đầu liếc mắt để xem bố đang trò chuyện với ai, rồi bật cười ngặt nghẽo trước màn pha trò của bố.

Tuyệt chiêu đơn giản mà hiệu quả này của ông bố Isarel nhận được nhiều lời khen ngợi. Tài khoản Kim Fruits Harper nhận xét: "Bạn là một ông bố thật hài hước. Tôi cũng từng sử dụng phương pháp này mỗi khi con khóc, nó thật sự rất hiệu nghiệm". Thành viên Pat Han đồng tình: "Ông bố của năm đây rồi. Một cách rất đơn giản nhưng độc đáo và thông minh. Các bố mẹ nên học hỏi và áp dụng thay vì quát mắng và dùng roi vọt để dọa con nín khóc".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đây hoàn toàn chưa phải là cách hay nhất để áp dụng khi muốn dỗ con nín khóc. "Anh ấy thật kiên nhẫn khi dỗ dành con. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất và hợp lý nhất để xử lý khi con khóc. Bố mẹ có thể pha trò cười cho con quên đi chuyện khiến chúng khóc, hoặc có thể giảng giải để con hiểu chuyện con đang làm là đúng hay sai... Mỗi đứa trẻ khác nhau sẽ có những cách dạy khác nhau. Những bậc làm cha làm mẹ sẽ là người hiểu điều đó hơn ai hết", Facebook Hoàng Oanh chia sẻ.

Cherry Trần

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/bo-do-con-nin-khoc-chi-voi-mot-ban-tay-trong-2-phut-3767930.html