Bò đi lạc không ai nhận, người dân có được sở hữu không?

Theo quy định của pháp luật, người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã nơi người đó cư trú.

Hỏi: Gia đình tôi có một con bò đực. Hai tháng trước có một con bò cái đi theo vào chuồng nhà tôi. Do không biết con bò cái ở đâu tới nên chúng tôi đã báo cán bộ UBND xã.

Hiện nay, chưa có ai đến nhận lại bò. Vậy, cho tôi hỏi con bò này có thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi không?

Hình minh họa.

Công ty luật Dân Quyền trả lời: Theo quy định tại Điều 231 BLDS 2015 về xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc thì:

Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Theo đó, trong trường hợp của bạn, có 1 con bò cái đi theo vào chuồng, bạn không biết từ đâu tới và bạn đã báo cho UBND xã nơi cư trú.

Gia đình bạn đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Sau 6 tháng kể từ ngày bạn thông báo đến UBND xã hoặc sau 1 năm với trường hợp nơi bạn ở có tập quán thả rông gia súc mà không ai đến nhận lại bò thì con bò cái đó (kể cả gia súc được sinh ra) sẽ thuộc sở hữu của gia đình bạn.

Trong trường hợp chưa đến 6 tháng hoặc 1 năm như nói trên mà chủ sở hữu đến nhận lại thì người nhận lại con bò sẽ phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho gia đình bạn.

Khi có người đến nhận lại bò, để chắc chắn bạn nên xác định xem người đó có phải là chủ sở hữu thật sự hay không (có thể thông qua các đặc điểm để nhận dạng).

Ngoài ra, nếu có gia súc được sinh ra thì gia đình bạn cũng sẽ được hưởng một nửa hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra.

Trong trường hợp này, bò chỉ đẻ một con nên gia đình bạn sẽ được hưởng 50% giá trị con bê được sinh ra.

(Luật sư Trịnh Ngọc Thành – Công ty luật Dân Quyền, Đoàn luật sư Hà Nội)

PV (ghi)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bo-di-lac-khong-ai-nhan-nguoi-dan-co-duoc-so-huu-khong-d59821.html