Bố đi chở cơm thiện nguyện, bé trai 5 tuổi ở nhà trượt chân rơi từ tầng 2 xuống đất

Mẹ cháu bé bị chia cách vì nước lũ, bố đi chở cơm thiện nguyện cứu trợ người dân vùng lũ, bé H. ở nhà với ông bà. Khi đang chơi ở tầng 2 thì cháu bị trượt chân ngã rơi xuống tầng 1 và bị rách, chấn thương vùng đầu.

Bé trai 5 tuổi ngã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 trong lúc ở nhà với ông bà. Ảnh: Dân trí

Bé trai 5 tuổi ngã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 trong lúc ở nhà với ông bà. Ảnh: Dân trí

Ngày 21/10, Dân trí dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp bé trai Trần Ngọc H. (SN 2015, trú tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị ngã từ tầng 2 xuống đất.

Bố mẹ bé H. làm nghề kinh doanh nhỏ, mẹ bị chia cách vì nước lũ, bố đi chở cơm thiện nguyện cứu trợ người dân vùng lũ, bé H. ở nhà với ông bà. Trước đó, khi đang chơi ở tầng 2 thì cháu bị trượt chân ngã rơi xuống tầng 1 và bị rách, chấn thương vùng đầu.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Dân trí

Rất may lúc đó, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Trung ương Đoàn đang trên đường đi cứu trợ lũ lụt vùng lũ huyện Lệ Thủy, nghe tin trường hợp cháu nhỏ gặp nạn, đoàn công tác đã kịp thời điều động xe của Tỉnh Đoàn đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe cháu đã ổn định và đang tiếp tục chờ các kết quả xét nghiệm. Các bác sĩ khuyến cáo, trong mùa mưa lũ người dân và đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ cần cẩn trọng, đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và gia đình, Tiền phong đưa tin.

Chiều ngày 20/10, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Bình - cho biết tính đến 14h cùng ngày, mưa lũ đã làm 100.000 nhà dân đang bị ngập nước lụt; 256 thôn bản bị cô lập - chia cắt; gần 30.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong lũ.

Mưa lũ đã làm 6 người tử vong. Cụ thể, 2 trường hợp ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy bị lật thuyền khi chạy lũ hôm 18-10; 2 người dân ở các xã Gia Ninh và xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) bị đuối nước hôm 19-10; 1 người ở xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) được phát hiện thi thể sáng nay. Trường hợp còn lại là bà Lê Thị Thú (ngụ thôn Bàu Sỏi, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Trong lũ, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp 28.404 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, huyện Lệ Thủy khoảng 15.000 hộ; huyện Bố Trạch 8.742 hộ/32.948 khẩu; huyện Quảng Ninh 1.500 hộ; huyện Tuyên Hóa 448 hộ/1257 khẩu; thị xã Ba Đồn 2.459 hộ/8.583 khẩu; huyện Quảng Trạch di dời được 153 hộ/503 khẩu.

Nguyệt Hà (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bo-di-cho-com-thien-nguyen-be-trai-5-tuoi-o-nha-truot-chan-roi-tu-tang-2-xuong-dat-111073-9.html