Bố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi lĩnh 138 tháng tù

Sau một ngày xét xử, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Trịnh Hoài Nam 30 tháng tù về tội 'Hành hạ con' và 48 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích'. Tổng hình phạt cho 2 tội danh là 78 tháng tù.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh bị HĐXX tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Hành hạ con" và 36 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 60 tháng tù.

Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX yêu cầu 2 bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 190 triệu đồng (trước khi phiên tòa diễn ra, 2 bị cáo đã khắc phục hậu quả số tiền 60 triệu đồng).

Trước đó, tại phiên xét xử, đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy nêu quan điểm về vụ án. Theo đó, việc bị cáo Nam có hành vi đánh con trai là cháu K., một phần do Nam tự phát hiện cháu K. nghịch ngợm, phần còn lại do bị cáo Trinh kể lại với Nam. Hai người này thường xuyên đánh đập cháu K., gây đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, như phạt cháu K. không đi học, không cho giao tiếp, bắt uống nước mắm... bỏ mặc cháu ngoài phòng khách, cho cháu nằm ngủ dưới nền nhà. Đặc biệt, Nam nhiều lần dùng tay chân, muôi bằng inox, chiếc roi nhôm đánh cháu K.

Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của nhân chứng, bị hại và các biên bản điều tra từ cơ quan điều tra. Do đó, đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Bị cáo Nam và Trinh tại phiên xét xử.

Bị cáo Nam và Trinh tại phiên xét xử.

Về hành vi cụ thể, đại diện Viện KSND cho rằng, bị cáo Nam chưa làm tròn vai trò, trách nhiệm của người cha. Nam sinh ra trong gia đình học hành đầy đủ, lẽ ra bị cáo cần phải thể hiện mình yêu thương con hơn. Xuất phát từ việc đã ly hôn, thấy K. thiếu thốn về mặt tình cảm của mẹ đẻ, lẽ ra Nam phải thể hiện tình cảm nhiều hơn cho cháu, nhưng đã gây ra vụ việc nghiêm trọng. Dùng hung khí nguy hiểm đối với người dưới 16 tuổi.

Đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy khẳng định, trong vụ án này, cả 2 bị cáo cùng thống nhất với nhau giáo dục con bằng đòn ròi. Khi Trinh ở nhà giám sát thấy cháu K. có lỗi sẽ báo Nam. Nam chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo Trinh.

Tại phiên tòa này, các bị cáo Nam và Trinh đã ăn năn hối cải, khai nhận hành vi, đã chủ động thực hiện nghĩa vụ bồi thường, đồng thời luật sư bào chưa đã cung cấp các tài liệu về tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND cho rằng hành vi các bị cáo cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội để cải tạo.

Trước những lập luận trên, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Hoài Nam từ 24-30 tháng tù về tội hành hạ con; từ 42-48 tháng tù tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp chung 66-78 tháng tù. Đối với bị cáo Trinh, đề nghị tuyên phạt từ 18-24 tháng tù về tội hành hạ con, 30-36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp từ 46-60 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, chị Nguyễn Thúy Ngân (mẹ đẻ cháu K.), yêu cầu bồi thường cho cháu số tiền hơn 186 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Ngân cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho Trần Hoài Nam bởi “Dù sao anh ấy cũng là bố của 2 đứa con tôi”.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2007, Nam kết hôn cùng chị Nguyễn Thúy Ngân (35 tuổi) và có hai con chung là T.N.K (sinh năm 2008) và T.K.Đ (sinh năm 2011). Đến tháng 8/2014, hai vợ chồng ly hôn, Nam trực tiếp nuôi và chăm sóc cháu T.N.K., còn chị Ngân chăm sóc cháu T.K.Đ.

Hai năm sau, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Do mâu thuẫn với mẹ đẻ, Nam và Trinh cùng cháu T.N.K. chuyển ra sinh sống tại một khách sạn ở quận Ba Đình.

Tháng 8/2016, K. bị vợ chồng Nam cho nghỉ học nhằm cách ly không cho cháu gặp mẹ đẻ và ông bà nội. Do K. nghịch ngợm và không nghe lời, Nam cùng Trinh nhiều lần đánh cháu bé. Nam dùng muỗng bằng inox đánh vào đầu con mình, dùng mắc quần áo bằng nhôm duỗi ra, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào tay, chân và người K. Những lần Nam đánh K., Trinh đều có mặt và biết sự việc. Tuy nhiên, người phụ nữ không những không can ngắn mà cũng nhiều lần chửi mắng, xưng hô "mày tao" và dùng tay tát vào mặt bé trai.

Tháng 5/2017, để tránh K. tìm gặp ông bà nội và mẹ đẻ, Nam cùng Trinh tiếp tục chuyển trọ tới quận Cầu Giấy. Tại đây, do K. vẫn nghịch ngợm và không nghe lời nên hai vợ chồng Nam càng đánh cháu nhiều hơn. Trung bình, cứ một tuần thì Nam đánh con 3 lần. Cùng với chồng, Trinh cũng "tích cực" bạo hành cháu K. Nữ bị cáo này mắng chửi, dùng tay tát vào mặt, dùng đũa gỗ vụt vào tay và người, dùng muỗng bằng inox đánh vào đầu cháu K.

Đặc biệt, từ tháng 9/2017, Nam và Trinh thống nhất không cho K. cắt tóc, đi chơi, đi ra ngoài, nhiều lần phạt cháu ngủ ngoài phòng khách, thậm chí bỏ mặc cháu ngủ dưới nền nhà. Khi cả hai đi vắng thường để cháu ở nhà một mình tự nấu ăn, khóa cửa không cho cháu vào phòng ngủ, có khi phạt cháu uống nước mắm vì nghịch ngợm.

Ngày 30/11/2017, Nam đi làm về phát hiện K. tiểu tiện ở cửa phòng ngủ nên dồn cháu vào góc tường phòng khách dùng chân đạp vào sườn trái khiến cháu bị đau. Khi K. quay lại thì tiếp tục bị cha mình đạp vào sườn nên ngã quỵ xuống. Các ngày sau đó, Nam cùng Trinh liên tục đánh, tát vào đầu và các vùng cơ thể của cháu K., gây nhiều tổn thương.

Do quá lo sợ bị đánh đập, cháu K. bỏ trốn khỏi nơi trọ, bắt xe bus về nhà ông bà nội. Phát hiện cháu mình có hàng loạt vết thương, ông bà đã trình báo công an. Nam và Trinh lần lượt ra đầu thú. Kết quả điều tra, công an xác định cháu K. có tổng cộng 4 vết thương vùng đỉnh đầu và khoảng hơn 60 vết sẹo khắp cơ thể; đặc biệt cháu bị gãy 5 xương sườn…

Đăng Khoa - Trọng Đức

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bo-de-va-me-ke-hanh-ha-be-trai-10-tuoi-da-man-linh-138-thang-tu-513260.html