Bố đẻ sát hại con trai, lĩnh án tù chung thân

Do uống rượu say rồi mâu thuẫn với vợ, Bùi Văn Ninh đã có ý định giết con trai, sinh năm 1994.

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Ninh, sinh năm 1961, trú tại xóm Khoang, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, trưa 2/7/2019, Do uống rượu và sau đó mâu thuẫn với vợ, Bùi Văn Ninh đã có ý định giết con trai Bùi Văn Ngà, sinh năm 1994, bị khuyết tật thần kinh bẩm sinh, Mặc dù đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 9/7/2019, Ngà đã tử vong do chấn thương sọ não. Tại phiên tòa, sau khi xem xét nội dung vụ án, nhận thấy Bùi Văn Ninh là người có đầy đủ nhận thức và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Ninh mức án tù chung thân về tội giết người./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bo-de-sat-hai-con-trai-linh-an-tu-chung-than