Bố để lại tất cả tài sản cho bạn khi con gái đi du học vì lý do này

Câu chuyện cụ ông 67 tuổi để lại toàn bộ tài sản cho bạn thay vì con gái ruột đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Cách đây ít ngày, trang Sohu đưa tin về một sự việc hi hữu xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Theo đó, ngày 7/12 vừa qua, bác sĩ về hưu tên Phương Bác Kỳ (67 tuổi) đã lập di chúc tặng toàn bộ tài sản cho một người bạn thay vì con gái ruột khiến nhiều người hoang mang.

Được biết, bác Phương chỉ có một cô con gái. Để con có tương lai xán lạn, bác đã đem hết tiền dành dụm của mình để đưa con gái sang Thụy Sĩ du học. Không ngờ trong 8 năm qua, người con gái mà bác hết lòng yêu thương không hề liên lạc với cha dù chỉ một cuộc điện thoại. Cuộc gọi duy nhất mà bác kết nối được là từ năm 2014 nhưng đầu dây bên kia lại trả lời "Nhầm máy". Qua giọng nói bác biết con gái vẫn bình yên, chỉ là cô ta không muốn liên lạc với gia đình.

Bác Phương để lại toàn bộ tài sản cho người bạn thay vì cô con gái bất hiểu.

Bác Phương để lại toàn bộ tài sản cho người bạn thay vì cô con gái bất hiểu.

Thời gian qua, bác Phương bị suy tim, suy thận nhưng không có ai ở bên. Người thân duy nhất chính là cô con gái đang đi du học nhưng cô đã bỏ mặc bác. Trong thời gian nằm viện bác Phương chỉ biết nhờ cậy đến một người bạn cũ. Người này đã chăm sóc bác rất tận tình.

Biết rằng mình không thể sống được bao lâu nữa, bác Phương đã quyết định lập di chúc và để lại toàn bộ tài sản cho người bạn này: "Ông ấy đã giúp tôi, đã ở bên cạnh tôi không khác gì người thân. Vì vậy tôi sẵn sàng trao toàn bộ tài sản của mình cho bạn của mình như món quà cảm tạ".

“Tôi biết cái chết là điều không thể tránh khỏi. Giờ tôi chỉ biết ơn vì mình còn đủ minh mẫn để viết ra ước nguyện cuối cùng", vị bác sĩ già cho biết.

Sau khi được đăng tải câu chuyện của bác Phương đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa phần ý kiến lên án sự bất hiếu, vô trách nhiệm của cô con gái và cảm thấy việc làm của bác Phương là hợp tình hợp lý. Ngoài ra, nhiều người cảm thấy thương cho bác Phương đã hết lòng vì con nhưng đổi lại là sự biến mất, thờ ơ của con gái.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-de-lai-tat-ca-tai-san-cho-ban-khi-con-gai-di-du-hoc-vi-ly-do-nay-a501123.html