Bố đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, bé 3 tháng tuổi tử vong

Một người đàn ông ở Brazil cho thuốc diệt chuột vào đồ ăn của vợ để đầu độc sau khi cô đòi chia tay, khiến nạn nhân và con trai 3 tháng tuổi sau khi bú mẹ đều tử vong.

Josiele Lopes và con trai tử vong sau khi bị chồng đầu độc. Ảnh: Newsflash.

Luiz Edivaldo de Souza bị buộc tội giết vợ Josiele Lopes, 36 tuổi, và con trai 3 tháng tuổi ở khu đô thị Rio dos Cedros hồi tháng 9 năm ngoái. Theo Mirror, thi thể của Lopes và đứa bé được cảnh sát tìm thấy vào ngày 23/9, tức 8 ngày sau khi họ được thông báo mất tích.

Trong khoảng thời gian này, nghi phạm, khi đó 34 tuổi, đã giả danh vợ gửi nhiều tin nhắn cho họ hàng cô, trước khi chặn hết các số liên lạc.

Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc sau khi con trai lớn của Lopes, 17 tuổi, tìm đến nhà chức trách để trình báo.

Họ kết luận Luiz Edivaldo de Souza đã cho thuốc chuột vào đồ ăn của vợ để đầu độc và sau khi ăn, nạn nhân lại cho con trai bú sữa. Vì thấy trong người không được khỏe, Lopes đề nghị chồng đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh ta lại chở họ tới một khu rừng rậm ở Rio dos Cedros, cách nhà họ ở Itapema 118 km, rồi chôn hai mẹ con sau khi thấy họ đã chết.

Cảnh sát tin Luiz Edivaldo de Souza đã đầu độc vợ do cô đề nghị chia tay. Luật sư của de Souza còn thời hạn đến cuối tuần tới để kháng cáo. Nếu quyết định trên của cảnh sát không được kháng cáo, tòa án sẽ chọn ngày để de Souza hầu tòa, trong đó anh ta sẽ đối mặt cáo buộc giết người, giấu xác và gian lận tố tụng.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bo-dau-doc-me-bang-thuoc-chuot-be-3-thang-tuoi-tu-vong-20210502175001567.htm