Bò dạo phố?!

Năm hết, Tết đến ai cũng lu bu tối mặt, thế mà Tư Trung Lương vẫn vui đùa, giỡn cợt! Bò thì nuôi nhốt vùng nông thôn, chứ đô thị ai cho phép thả rông?

- Năm hết, Tết đến ai cũng lu bu tối mặt, thế mà Tư Trung Lương vẫn vui đùa, giỡn cợt! Bò thì nuôi nhốt vùng nông thôn, chứ đô thị ai cho phép thả rông?

Bò ngang nhiên lang thang trên cầu Trung Lương từ Hòa Quý qua Hòa Xuân.

Bò ngang nhiên lang thang trên cầu Trung Lương từ Hòa Quý qua Hòa Xuân.

- Thiệt chứ đùa chi. Bề Tui thử qua khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Quý - Đồng Nò và Hòa Xuân mà xem sẽ rõ.

-???

- Để Tư kể cho nghe, khoảng 2-3 năm trở lại đây, sau khi hình thành khu đô thị này, hàng trăm hộ dân 2 bên tuyến đường Nguyễn Phước Lan (gồm phường Hòa Quý và Hòa Xuân) lần lượt về đây xây nhà ở ổn định. Nhưng quá trình định cư, ai cũng ngán ngẩm bởi cảnh nhiều hộ dân nào đó chăn nuôi bò thả rông cả ngày trên diện rộng. Số lượng có lúc lên tới 40-60 con. Không chỉ phóng uế gây mất vệ sinh, tình trạng bò lang thang trên các trục đường còn gây cản trở giao thông, nhất là thời điểm chập choạng tối. Đàn bò "hùng hậu" thậm chí còn lang thang trên những tuyến đường chính, cầu Trung Lương (từ Hòa Quý qua Hòa Xuân) bất chấp lưu lượng xe mô-tô, ô-tô đông đúc. Rồi nhiều hộ dân tranh thủ những lô đất cạnh nhà chưa xây dựng canh tác thêm ít luống rau xanh, cây ăn trái cũng bị bò "tấn công", nên phải đầu tư làm hàng rào, bạt lưới che chắn. Khổ nhất là cứ vài ngày các hộ lại phải tay cuốc, tay xẻng đi dọn phân bò, vừa làm vừa lắc đầu ngán ngẩm.

- Bề Tui thấy không ổn chút nào. Đã là đô thị mà để bò thả rông, đi lại lung tung xem như trách nhiệm của địa phương chưa tròn. Không chỉ thành phố, mà năm 2017 UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành Phương án số 102/PA-UBND về xử lý gia súc thả rông trên địa bàn quận và các tuyến đường gây cản trở giao thông, phá hoại cây xanh, phóng uế gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị cũng như quy định về xử lý vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại, biện pháp giải quyết.

- Tuy nhiên đến nay tình trạng nuôi thả bò rông vẫn chưa được giải quyết triệt để.

- Bề Tui nghĩ, các cấp chính quyền cần phải có phương án cứng rắn hơn đối với các hộ chăn nuôi nói trên, xử lý nghiêm khắc để răn đe, giải tỏa nỗi ấm ức cho người dân ở các khu đô thị này!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_238259_bo-dao-pho-.aspx