Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ: Ronaldo gặp đối thủ ưa thích

Trong hai trận gần nhất có mặt trong đội hình xuất phát gặp Thụy Sĩ, Ronaldo ghi tới 5 bàn. Đây là động lực để CR7 có thể giải tỏa tâm lý căng thẳng, ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp các kỳ World Cup anh tham dự.

Gặp Thụy Sĩ, ký ức đẹp của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha ùa về. Ngày 5/6/2019, CR7 lập hat-trick, trong đó có 2 pha lập công ở phút 88 và 90, giúp đội nhà vượt qua Thụy Sĩ đầy kịch tính 3-1, ở bán kết UEFA Nations League 2018/19. Bốn ngày sau, Bồ Đào Nha tiếp tục đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết, bước lên ngôi vô địch châu Âu.

Ronaldo và đồng đội giơ cao cúp vô địch Nations League 2019. Họ đánh bại Thụy Sĩ 3-1 với 2 bàn thắng muộn của Ronaldo. Ảnh: Getty.

Ronaldo và đồng đội giơ cao cúp vô địch Nations League 2019. Họ đánh bại Thụy Sĩ 3-1 với 2 bàn thắng muộn của Ronaldo. Ảnh: Getty.

Cách đây tròn 6 tháng, ngày 5/6, vẫn là Ronaldo tỏa sáng với cú đúp, đưa Bồ Đào Nha dẫn trước Thụy Sĩ 3-0 trong hiệp 1, trước khi Joao Cancelo ấn định chiến thắng 4-0. Trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A UEFA Nations League 2022.

Có thể nói Ronaldo rất “bén duyên” bàn thắng mỗi khi chạm trán Thụy Sĩ. Anh cũng là “khắc tinh” của đội bóng này. Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, mỗi bên có 3 trận thắng và 3 thua. Trong 3 trận thua của Seleccao châu Âu, Ronaldo đều không thi đấu do chấn thương. Ngược lại, anh có mặt và ghi 5 bàn trong 3 trận thắng của đội nhà.

Tuy nhiên, cái duyên của Ronaldo có vẻ là chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ quê nhà tin tưởng anh. Có tới 70% số người tham gia bình chọn trên một chuyên trang thể thao của Bồ Đào Nha yêu cầu Ronaldo ngồi dự bị ở vòng 1/8 này.

Đáp trả sự tiêu cực từ truyền thông và người hâm mộ, HLV Santos khẳng định ông vẫn để Ronaldo đá chính: “Tôi là người đưa ra quyết định, không phải cổ động viên mạng hay giới truyền thông”. Ông cũng hy vọng, người đội trưởng sẽ chứng tỏ giá trị bản thân, san bằng thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup của huyền thoại Eusebio (9 bàn).

Ronaldo cần 1 bàn thắng để giải tỏa tâm lý. Ảnh: Getty.

Ronaldo đang trải qua những tháng ngày khó khăn, cả về phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Anh trở nên cáu kỉnh và chỉ muốn ở một mình. Ngôi sao 37 tuổi tranh cãi với tiền đạo Hàn Quốc khi rời sân thay người ở phút 65 trận cuối vòng bảng, vùng vằng ném áo trên băng ghế dự bị với thái độ cau có, tức giận.

Ở tuổi 37, dường như Ronaldo vẫn chưa chấp nhận thực tế phũ phàng, anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng đó mới là Ronaldo thường thấy, một ngôi sao luôn luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh và số phận, gặt hái thành công. Sự khát khao thể hiện mình, ham muốn là số 1 và chinh phục các danh hiệu chưa từng nguội lạnh trong tâm trí CR7. Rất may là ở Bồ Đào Nha, anh có đủ các đồng nghiệp tài năng hỗ trợ để tiếp tục hướng tới đỉnh cao.

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện nay là sự kết hợp hoàn hảo giữa thế hệ vàng đầy kinh nghiệm, từng lên ngôi vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019, với lứa trẻ đang tỏa sáng ở các CLB lớn tại 5 giải hàng đầu châu Âu. Những cựu binh Ronaldo (37 tuổi), Pepe (39) đang là chỗ dựa tinh thần cho các “đàn em” Joao Felix, Rafael Leao (cùng 23 tuổi). Chưa kể, họ có dàn sao được đánh giá top đầu ở Premier League là Bruno Fernandes, Diogo Dalot (Man United), Bernardo Silva, Joao Cancelo (Man City) hay Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha (PSG).

Với đội hình chất lượng và giàu chiều sâu, Bồ Đào Nha hy vọng sẽ phá dớp thành công vòng 1/8. Sau khi lọt vào bán kết World Cup 2006 tại Đức, Seleccao châu Âu không thể giành vé tứ kết trong 3 kỳ World Cup sau đó (thua vòng 1/8 World Cup 2010, bị loại từ vòng bảng World Cup 2014, thua vòng 1/8 World Cup 2018). Trùng hợp là đối thủ của họ, Thụy Sĩ, cũng chỉ 3 lần lọt tới vòng 1/8 ở 4 kỳ World Cup vừa qua.

Xherdan Shaqiri và Ronaldo là hai ngôi sao lớn nhất của hai đội.

“Áp lực lớn đang dành cho cả hai đội. Đây là trận đấu không có chỗ cho sai lầm. Thua là hết. Điều này làm mọi thứ trở nên thú vị. Chúng tôi biết cách đánh bại họ”, Xherdan Shaqiri phát biểu trước trận.

Thụy Sĩ chưa từng thắng 3 trận tại một kỳ World Cup, nhưng họ đã giành được 6 điểm ở Bảng G, chỉ thua ứng cử viên vô địch số 1 Brazil về chỉ số phụ. Tiền đạo Embolo và Shaqiri chính là hai cái tên đáng chú ý nhất của họ. Embolo có 2 pha lập công ở vòng bảng, còn Shaqiri trở thành cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên ghi bàn ở 3 kỳ World Cup khác nhau.

Shaqiri và các đồng đội được đánh giá có 21,7% cơ hội giành chiến thắng. Một trận hòa trong 90 phút có tỉ lệ 26,8%. Ronaldo sẽ có hy vọng ghi bàn, đưa Bồ Đào Nha giành vé tứ kết, với 51,5% cơ hội.

Hải Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bo-dao-nha--thuy-si-ronaldo-gap-doi-thu-ua-thich-5704116.html