Bồ Đào Nha: Một bé trai chào đời không có mắt mũi

Bác sĩ thông báo thai nhi phát triển bình thường sau nhiều lần siêu âm. Tuy nhiên khi chào đời, bé trai không có mắt, mũi và khuyết hộp sọ.

Vietnamnet.vn đưa tin, Hội đồng y khoa Bồ Đào Nha vừa bỏ phiếu, thống nhất đình chỉ bác sĩ sản khoa Artur Carvalho 6 tháng do những sai sót trong quá trình siêu âm, khiến một bé trai khuyết tật chào đời.

Bé trai Rodrigo chào đời ngày 7/10 vừa qua, tại bệnh viện Setubal, Bồ Đào Nha trong tình trạng khuyết một phần hộp sọ, không có mắt, mũi.

Cô Marlene, mẹ của bé trai cho biết, trong suốt quá trình mang thai, bà đã có ít nhất 3 lần siêu âm tại phòng khám tư của bác sĩ Carvalho. Cả 3 lần ông đều thông báo thai nhi phát triển bình thường.

Bé trai Rodrigo trong bệnh viện

Khi thai nhi được 6 tháng, cô Marlene đi siêu âm 5D tại một phòng khám khác. Bác sĩ tại đây đã phát hiện những bất thường trên khuôn mặt thai nhi và cảnh báo cặp vợ chồng. Tuy nhiên, bác sĩ Carvalho phủ nhận kết quả này.

"Ông ấy giải thích rằng đôi khi một phần khuôn mặt của thai nhi không nhìn thấy rõ khi siêu âm do mặt bé áp vào bụng mẹ", dì của bé trai chia sẻ với truyền thông.

Mọi việc chỉ thực sự rõ ràng khi Rodrigo chào đời. Vợ chồng cô Marlene đã rất sốc khi nhìn thấy diện mạo của con trai. Thời điểm đó, bác sĩ thông báo, cậu bé có thể chỉ sống được vài giờ. Tuy nhiên hơn 2 tuần qua, cậu bé vẫn sống và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi của bệnh viện.

Ngay sau đó gia đình đã làm đơn khiếu nại bác sĩ Carvalho, cáo buộc ông làm việc tắc trách, siêu âm cẩu thả, không phát hiện sớm dị tật trên thai nhi.

Theo nld.com.vn, Chủ tịch phụ trách khu vực phía nam Bồ Đào Nha của Hội đồng Y khoa, Alexandre Valentim Lourenco nói với đài RTP: "Có chứng cứ rõ ràng cho thấy bác sĩ cẩu thả, dẫn đến quyết định kỷ luật đình chỉ công tác để xem xét và đánh giá các khiếu nại". Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ này nhận khiếu nại, từ năm 2013 tới nay, ông nhận 6 đơn khiếu nại.

Ngay sau vụ việc đau lòng trên, một số cha mẹ từng khám ở bác sĩ Carvalho chia sẻ kinh nghiệm đau thương với truyền thông Bồ Đào Nha. Chẳng hạn, trường hợp một em bé được sinh ra vào năm 2011 có khuôn mặt, đôi chân bị biến dạng và tổn thương não nghiêm trọng.

Người mẹ tên Laura Afonso nói với báo Publico rằng cô đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại bác sĩ Carvalho nhưng bị bác bỏ. Bây giờ, con cô 8 tuổi, đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể nói và đi lại được. Một vụ khác, đứa trẻ chết chỉ vài tháng sau khi sinh vào năm 2007. Theo Publico, vụ việc không được đưa ra xét xử.

Hàng loạt vụ bê bối xuất hiện và ngày càng gia tăng đã gây ra sự phẫn nộ ở Bồ Đào Nha. Chuyện này đặt ra câu hỏi về cách thức hoạt động của hệ thống y tế cũng như các thủ tục khiếu nại

HOÀNG TÙNG(tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-dao-nha-mot-be-trai-chao-doi-khong-co-mat-mui-20191026105808442.htm