Bồ Đào Nha - Hà Lan: Chung kết trong mơ

Với cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Thụy Sĩ và sai lầm của hậu vệ tuyển Anh ở hiệp phụ, cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Bồ Đào Nha và Hà Lan tiến bước vào trận cuối cùng của UEFA Nations League. Ai sẽ đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch đầu tiên?

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn không chỉ vì là nhà ĐKVĐ châu Âu và lợi thế sân nhà. Thi đấu không thực sự thuyết phục ở vòng bảng, là đội tấn công kém hiệu quả nhất trong 4 đội vào bán kết (chỉ ghi được 5 bàn) nhưng với sự tái xuất lần đầu tiên từ đầu giải của Ronaldo - chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với 88 bàn thắng - đội quân của HLV Santos đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn để loại Thụy Sĩ, đội có hàng công mạnh nhất ở vòng bảng. Bên cạnh nguồn cảm hứng từ CR7 Bồ Đào Nha còn có một “Ronaldo đệ nhị”, đó là cầu thủ mới 19 tuổi Joao Felix. Tiền đạo vừa có mùa giải bùng nổ với 20 bàn thắng và 11 pha kiến tạo cho CLB Benfica này đang là ‘hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, quật ngã Sư tử Anh cho thấy “cơn lốc màu da cam” đã thực sự trở lại. Trước Anh, ở vòng bảng Hà Lan đã hạ gục Đức, thắng cả nhà ĐKVĐ thế giới Pháp. Sau cuộc thoái trào, thậm chí không thể giành vé dự VCK Euro 2016 và World Cup 2018, nhưng với một thế hệ tài năng mới đầy tươi trẻ dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ lừng danh Ronald Koeman, thứ bóng đá tổng lực, giàu nghệ thuật mang thương hiệu Hà Lan bay và Ajax đã sống lại.

Một trận chung kết trong mơ!

20 giờ ngày 9-6, tranh hạng 3: Anh - Thụy Sĩ.

1 giờ 45 ngày 10-6, chung kết: Bồ Đào Nha - Hà Lan.

Trực tiếp BĐTV.

Nhà vô địch sẽ nhận 6 triệu euro (tổng tiền thưởng lên đến 10,5 triệu euro), á quân 4,5 triệu euro, hạng ba 3,5 triệu euro và hạng tư 2,5 triệu euro.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201906/bo-dao-nha-ha-lan-chung-ket-trong-mo-2949763/