Bồ Đào Nha gặp Morocco tại tứ kết World Cup 2022

Dù Ronaldo không thể ghi bàn nhưng Selecao châu Âu vẫn có được trận thắng đậm trước Thụy Sĩ trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 rạng sáng 7/12. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha đoạt vé vào vòng tứ kết. Ronaldo và đồng đội sẽ đối mặt với Morocco tại vòng sau.

Tại trận đấu gặp Thụy Sĩ, HLV Fernando Santos thực hiện 8 vị trí trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo lần đầu tiên vắng mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Bồ Đào Nha trong giải đấu năm nay. Người thế chỗ cho cựu sao Real là Goncalo Ramos. Thực tế trên sân đã chứng minh, quyết định của HLV Fernando Santos là hoàn toàn chính xác.

Trong ngày Ronaldo ngồi dự bị, Bồ Đào Nha đã có một chân sút mới. Ảnh: FIFA.

Trong ngày Ronaldo ngồi dự bị, Bồ Đào Nha đã có một chân sút mới. Ảnh: FIFA.

Dù tiền đạo của CLB Benfica mới có 3 lần khoác áo ĐTQG với tổng cộng 33 phút thi đấu, tuy nhiên lần này anh chỉ mất có 17 phút để giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước. Đó là phút 17 của trận đấu, chân sút 21 tuổi tung một cú dứt điểm trái phá khiến thủ thành Thụy Sĩ hoàn toàn bó tay.

Bàn mở tỷ số được xem là hệ quả tất yếu của màn trình diễn mà Bồ Đào Nha đã thế hiện. Cựu vương châu Âu kiểm soát bóng vượt trội, tung ra tới 6 lần bắn phá khung thành đối phương trong hiệp 1. Một trong những lần bắn phá đó, trung vệ Pepe đã điền được tên mình lên bảng tỷ số ở phút 33 với pha bật cao đánh đầu vô cùng hiểm hóc. Giữa thế trận áp đảo của Bồ Đào Nha, những gì mà các học trò HLV Murat Yakin làm được chỉ là pha sút phạt đưa bóng đi sát cột dọc của Shaqiri.

Ramos ghi liền ba bàn thắng trong trận này…

Tình thế sau giờ nghỉ không mấy đổi khác, vẫn là Ramos tiếp tục lên tiếng với pha dứt điểm đánh bại thủ thành Thụy Sĩ sau đường chuyền của Dalot để nâng cách biệt lên 3-0 cho Bồ Đào Nha. Chỉ 5 phút sau, mọi hi vọng của đội tuyển xứ đồng hồ gần như đã chấm dứt khi Guerreiro tung cú đá chân trái không thể cản phá để nâng cách biệt lên 4-0 cho Bồ Đào Nha.

Sau bàn thắng này, Bồ Đào Nha chơi có phần chậm lại, vô tình giúp Thụy Sĩ có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-4 do công hậu vệ Akanji ở phút 58. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Bồ Đào Nha đã tái lập khoảng cách 4 bàn. Ramos một lần nữa đánh bại thủ thành Sommer để hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo của Felix.

… và góp công lớn trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha.

Ít phút sau, Ronaldo mới được tung vào sân. Trong khoảng thời gian trên sân, CR7 rất cố gắng để góp công vào "bữa tiệc bàn thắng" cùng đồng đội nhưng không thể. Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dẫu vậy, Bồ Đào Nha vẫn có được bàn thắng thứ 6 nhờ công Leao ở phút bù giờ.

Đánh bại Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha tiến vào vòng tứ kết và tại đây họ sẽ gặp Morocco. Đại diện châu Phi đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu. (tỷ số luân lưu 3-0). Morocco hiện là đại diện duy nhất của châu lục đen tại vòng tứ kết World Cup 2022.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/worldcup2022/bo-dao-nha-gap-morocco-tai-tu-ket-world-cup-2022-i676788/