Bố đánh con sơ sinh gãy chân: Khóc không chịu nín

Sau khi cho uống sữa, cháu K. vẫn khóc nên Tiến dùng tay tát vào má và đánh vào mông cháu.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ bố đánh con sơ sinh gãy chân, xuất huyết não, ngày 11/2, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Quyết định đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, Tiến được xác định đã bạo hành con ruột mình là bé C.M.K (4 tháng tuổi) khiến cháu bé bị thương tích 37%. Làm việc với công an, Tiến cho biết, khoảng 20h ngày 3/2, Tiến đang ở nhà thì bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị Nguyễn Hồng Tím, 21 tuổi, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9, mẹ cháu K.) mang cháu K. đến để gửi cháu.

Lúc này, Tiến nói để Tiến trông cháu K. cho. Sau đó, bà Lệ đưa cháu cho Tiến rồi đi về.

Bé K. được đưa vào BV Nhi đồng 2 để chữa trị với tỉ lệ thương tật là 37%. Ảnh: VNN

Bé K. được đưa vào BV Nhi đồng 2 để chữa trị với tỉ lệ thương tật là 37%. Ảnh: VNN

Khi trông con, Tiến có cho cháu nằm trên võng để ngủ. Đến 23h, cháu K. thức dậy và khóc nên Tiến cho cháu uống sữa, nhưng cháu vẫn khóc nên Tiến dùng tay tát vào má và đánh vào mông cháu nhưng cháu vẫn tiếp tục khóc.

Trong cơn giận dữ, Tiến dùng tay đưa cái võng thật mạnh rồi giật lại bất ngờ dẫn đến việc cháu bé đang nằm trên võng bị té xuống đất khiến cháu bị nấc và khó thở. Sau đó, Tiến bế cháu rồi đưa qua nhà cha ruột là ông Châu Minh Hiếu để cùng cha mình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Về thông tin cho rằng, Tiến bạo hành con ruột trong lúc "ngáo đá", Đại tá Thanh cho rằng, đây là thông tin không có cơ sở vì cơ quan công an đã kiểm tra ma túy đối với Tiến tại thời điểm phát hiện vụ việc nhưng Tiến âm tính với ma túy.

Cũng trong sáng 11/2, Công an quận 9 phối hợp cùng các cơ quan ban ngành đã làm giấy khai sinh cũng như các loại bảo hiểm xã hội để hỗ trợ cháu K.. Hiện cháu K. vẫn được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, tại thời điểm cháu K nhập viện, khi kiểm tra các bác sĩ thấy có vết bầm ở tai, bị biến dạng xương đùi phải.

Ngoài các chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, mặt, khi chụp X-Quang cho thấy cháu còn bị gãy 1/3 xương đùi phải, xuất huyết não.

Trước đó, chị Tím cho biết, năm 2015 chị và Tiến quen nhau. Đến năm 2016, Tiến được gia đình vận động đi cai nghiện hai năm vì sử dụng chất kích thích. Đến năm 2018, Tiến trở về và chung sống với chị Tím như vợ chồng. Sau đó, chị Tím có thai cháu K. với Tiến.

Cũng theo chị Tím, giai đoạn từ đầu năm 2018 chị mang thai cháu K. và khi sinh cháu thì Tiến liên tục chửi mắng, đánh đập chị. Sau khi sinh cháu K. được 1,5 tháng tuổi, Tiến đã đánh đập với lý do là "răn dạy con".

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bo-danh-con-so-sinh-gay-chan-khoc-khong-chiu-nin-3396736/