Bỏ cuộc nhậu về chăm vợ sắp sinh, người đàn ông bị bạn đâm tử vong

Khi nhậu đến khoảng 23h, anh Quyết xin về vì vợ sắp sinh con. Lúc này, Dương rút chìa khóa ném vào ô tô, lấy con dao tự chế đâm thẳng vào ngực khiến anh Quyết tử vong tại chỗ.

Tin tức mới nhất ngày 27/12, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng cùng ngày cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đỗ Viết Dương (37 tuổi, trú xã Ea Pal, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Quyết (35 tuổi, trú cùng xã). Theo báo Người Lao Động, anh Quyết và Dương là bạn bè và học cùng nhau từ nhỏ.

Đối tượng Đỗ Viết Dương

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng hơn 20h ngày 16/12, Dương gọi điện mời anh Quyết đến nhà mình để ăn nhậu cùng với một số người bạn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Quyết xin ra về nhưng Dương không đồng ý. Người này bắt anh Quyết lấy ô tô của mình chở một người bạn về rồi quay lại nhậu tiếp.

Tuy nhiên, anh Quyết nói sẽ lấy xe máy đưa bạn của Dương về, sau đó xin về nhà luôn vì vợ sắp sinh con. Ngay lúc này, Dương liền rút chìa khóa xe máy của anh Quyết ném vào ô tô, đồng thời cầm con dao tự chế ở trong xe đâm thẳng vào ngực khiến anh Quyết tử vong tại chỗ.

Được biết, anh Quyết đang là cán bộ của một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở huyện Ea Kar. Khi anh Quyết tử vong được 6 ngày thì vợ sinh con trai đầu lòng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bi-ban-nhau-dam-tu-vong-vi-doi-ve-cham-vo-sap-sinh-25951.html